05:08 02/05/2017

U20 Việt Nam và điều kỳ vọng

Sau khi có kết quả bốc thăm VCK World Cup U20 năm 2017, đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng E khá nhẹ và người hâm mộ Việt Nam bắt đầu mơ về kỳ tích lịch sử.

Nhận diện đối thủ

Nằm chung bảng với Honduras, New Zealand và cựu vô địch Pháp là kết quả bốc thăm không thể thuận lợi hơn đối với đội tuyển U20 Việt Nam. Nếu giúp U20 Việt Nam qua được vòng bảng World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng một lối chơi hợp lý và khoa học cho các học trò.

Những đối thủ của U20 Việt Nam đến từ 3 nền bóng đá khác nhau. Trong số các đối thủ này, U20 Pháp được nhận định là quá mạnh so với các đối thủ còn lại trong bảng. Sức mạnh của những chú Gà trống thành Galouis không còn phải nghi ngờ, họ đã giành chức vô địch giải đấu này diễn ra năm 2013 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những năm gần đây các tài năng bóng đá trẻ của nước này đã có bước phát triển vượt bậc.

 

Tại VCK tới đây, nòng cốt của U20 Pháp chính là lứa cầu thủ đã lên ngôi vương tại giải U19 châu Âu diễn ra vào năm 2016. Tại giải đấu đó, trong hành trình đăng quang, U19 Pháp hủy diệt U19 Hà Lan 5 - 1 ở tứ kết, đả bại U19 Bồ Đào Nha 3 - 1 ở bán kết và thắng U19 Italy 4 - 0 tại chung kết. Trong đội hình U20 Pháp là những tài năng trẻ hàng đầu thế giới hiện nay như Kylian Mbappe (Monaco, Pháp), Ousmane Dembele (Borussia Dortmund, Đức), Issa Diop (Toulouse FC, Pháp)...


Lịch thi đấu của đội tuyển U20 Việt Nam:

- U20 Việt Nam - U20 New Zealand (18 giờ ngày 22/5, giờ Việt Nam).

- U20 Việt Nam - U20 Pháp (15 giờ ngày 25/5, giờ Việt Nam).

- U20 Việt Nam - U20 Honduras (13 giờ ngày 28/5, giờ Việt Nam).

Trong khi đó, 2 đại diện còn lại là Honduras và New Zealand đều không thể xem thường. Honduras đã 2 lần tham dự FIFA U20 World Cup, trong khi U20 New Zealand cũng đã 4 lần góp mặt tại VCK U20 World Cup. U20 New Zealand là đội bóng có sự nổi trội về thể hình và lối chơi giàu sức mạnh. Cách đây 2 năm, họ từng vượt qua vòng bảng U20 World Cup 2015 khi là một trong bốn đội tuyển hạng 3 có thành tích tốt nhất. Bởi vậy, dù gặp bất cứ đối thủ nào cũng đều là một thách thức vô cùng lớn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.


Tuy nhiên, với New Zealand và Honduras, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn dù sao vẫn có nhiều cơ hội hơn so với việc phải chạm trán với nhiều đội mạnh khác, trong trường hợp lá thăm không may mắn đến với chúng ta. Cơ hội cho U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng là vẫn có, chỉ cần giành được 3 điểm thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể mơ tới tấm vé đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tốt nhất.


Quyết tạo bất ngờ


Tại VCK giải U19 châu Á diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những toan tính rất hợp lý trước các đối thủ trên tầm bóng đá Việt Nam. Lối chơi phòng ngự phản công được U19 Việt Nam khi đó phát huy tối đa, dựa trên nền tảng thể lực, tốc độ được chuẩn bị kỹ của toàn đội. Sự an toàn của hàng phòng ngự luôn được HLV người Khánh Hòa đặt lên hàng đầu, với phương châm không để thua, trước khi nghĩ đến chuyện gây bất ngờ.


24 đội tuyển giành vé tham dự U20 World Cup 2017 đã được chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất và nhì (tổng cộng 12 đội) mỗi bảng giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Bốn tấm vé còn lại dành cho 4 đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất.

Để tạo được bất ngờ tại giải thế giới, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cần một lối chơi cực kỳ hợp lý và khoa học. Nhiều khả năng HLV này sẽ sử dụng lối đá phòng ngự phản công quen thuộc, lối chơi thích hợp nhất của một đội yếu trước các đội mạnh. Chỉ với lối chơi ấy, U20 Việt Nam mới có thể hy vọng cầm cự được với các đối thủ thuộc những nền bóng đá trên tài bóng đá.


HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Lối chơi tại World Cup chắn chắn là phòng ngự thật tốt. Chúng ta là một trong những đội yếu nhất giải. Đây là World Cup đầu tiên của các em, nên so với đối thủ, U20 Việt Nam có rất ít trải nghiệm ở những giải đấu lớn, bởi cả ba đối thủ đều từng dự World Cup, vì thế sẽ không hề dễ dàng cho chúng ta. Ban lãnh đạo đội bóng sẽ phải chọn lối chơi phù hợp để đem về kết quả tốt nhất”.


Đánh giá về giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định: “U20 World Cup là một một đấu trường hoàn toàn khác biệt. Khó khăn và thử thách đang đón đợi, nhưng chúng tôi đang cùng nhau dốc hết sức mình, làm việc với niềm kiêu hãnh, với sự vinh dự và tự hào không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà cho cả con người Việt Nam. Chúng tôi luôn ước mơ làm được những gì mà người khác chưa làm được và hơn thế nữa, chúng tôi muốn đem hình ảnh giàu sức sống của bóng đá Việt Nam giới thiệu với toàn thế giới”.


Giải đấu này sẽ diễn ra từ 20/5 - 11/6/2017.


L.Sơn