06:16 30/06/2022

U19 Việt Nam âm tính với COVID-19, bắt đầu hành trình tại giải U19 Đông Nam Á

U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Jakarta ngay trong chiều 29/6. Được tạo điều kiện tốt để chuẩn bị cho giải đấu U19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Đinh Thế Nam bắt nhịp ngay vào giải đấu quan trọng cho lứa trẻ của bóng đá Việt Nam.

Chú thích ảnh
Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 sẽ thi đấu 5 trận tại vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Được nghỉ ngơi 5 tiếng đồng hồ sau một hành trình di chuyển kéo dài 19 tiếng đồng hồ, chiều 29/6, U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Jakarta. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam được bố trí sân phụ cạnh sân vận động nổi tiếng Bung Karno, chỉ cách khách sạn đội lưu trú khoảng 7km với khoảng 25 phút di chuyển.

Liên quan đến tình hình xét nghiệm COVID-19, ban tổ chức đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh của tất cả 37 thành viên của U19 Việt Nam và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Bước vào luyện tập buổi đầu tiên, do vừa di chuyển với quãng thời gian dài từ Hà Nội sang Jakarta nên HLV Đinh Thế Nam chủ yếu yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập nhằm nhả sức ỳ để đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng sau hơn một ngày không tập luyện. Phần tập này do trợ lý thể lực Lê Cao Cường đảm trách. Cuối buổi tập, HLV Đinh Thế Nam chia đội thành những tổ đấu khác nhau để thi đấu trong một nửa mặt sân. Buổi tập đầu tiên của U19 Việt Nam diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.

Truong buổi rèn quân đầu tiên tại Jakarta này, HLV Đinh Thế Nam đã dành 5 phút để nhắc nhở về tinh thần tập luyện cũng như tác phong sinh hoạt của tất cả các thành viên trong đội. Ông Đinh Thế Nam nhấn mạnh, các cầu thủ phải nâng cao ý thức trong tập luyện để đảm bảo sẵn sàng thi đấu. Việc sinh hoạt cũng phải đảm bảo đúng các quy định để đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất cũng như phòng tránh lây nhiễm COVID-19.

Tại Indonesia, tuyển U19 Việt Nam được bố trí ở tại khách sạn Grand Sahid Jaya. Các thành viên của ban huấn luyện được bố trí ở phòng riêng trong khi các cầu thủ được bố trí phòng đôi với mỗi phòng 2 cầu thủ.

Chú thích ảnh
Là người có nhiều kinh nghiệm khi đưa lứa trẻ thi đấu trong bối cảnh diễn ra dịch COVID-19, HLV trưởng Đinh Thế Nam đã dành nhiều thời gian để nhắc nhở các cầu thủ đảm bảo các quy định phòng dịch. Ảnh: VFF

Về lực lượng, HLV trưởng Đinh Thế Nam đã quyết định mang đi tất cả 27 cầu thủ, trong đó 23 cầu thủ sẽ nằm trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức, 4 cầu thủ còn lại sẽ là phương án dự phòng nếu có phát sinh trường hợp mắc COVID-19.

Theo HLV trưởng Đinh Thế Nam: Mặc dù chỉ có chưa đến 1 tháng để tập trung tập luyện, nhưng ban huấn luyện đã cố gắng để đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đã có các phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, từ đó đưa ra các phương án thích hợp cho hành trình sắp tới.

“Các đội đều mạnh nên không chủ quan, nhất là Indonesia. Họ chuẩn bị rất lâu rồi. Mục tiêu của U19 Việt Nam là phấn đấu từng trận một để hướng đến mục tiêu cao nhất”, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: Giải U19 Đông Nam Á sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ trong giai đoạn phát triển, nên quan điểm của VFF là không tạo ra áp lực về thành tích đối với các đội tuyển trẻ. Tuy vậy, đội tuyển cũng cần đặt ra mục tiêu để có động lực phấn đấu. Giống như màn thể hiện vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết Cúp bóng đá U23 châu Á 2022, với tinh thần, ý chí, khát vọng và sự tự tin khi chơi bóng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Đó cũng là điều mà VFF cũng như người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ thể hiện tại giải đấu tới.

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B là cuộc đua của Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ đá trận ra quân ngày 2/7 gặp chủ nhà U19 Indonesia. Tiếp đó lần lượt là các đối thủ: U19 Philippines (ngày 4/7), U19 Brunei (ngày 6/7), U19 Myanmar (ngày 8/7) và U19 Thái Lan (ngày 10/7).
Minh Đăng/Báo Tin tức