08:18 01/08/2018

U11 SLNA vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 1/8, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao đa năng tỉnh Thái Bình, Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc tranh cúp Viettel 2018 đã kết thúc.

Vượt qua nhiều đội bóng xuất sắc, đội Sông Lam Nghệ An đã giành cúp vô địch.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trước lễ bế mạc giải đã diễn ra trận đấu chung kết giữa đội Sông Lam Nghệ An và đội Hưng Yên. Ngay từ hiệp 1 của trận đấu các cầu thủ "nhí" đã nhập cuộc với tinh thần cao, có nhiều cơ hội chia đều cho cả hai đội. Sau nhiều pha phối hợp phản công hợp lý, đội bóng Hưng Yên đã ghi bàn thắng trước. Không lâu sau đó, đội bóng xứ Nghệ đã san hòa tỉ số 1-1. Sang hiệp 2, dù cả hai đội đều cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không có kết quả. Các cầu thủ phải tìm đến loạt sút luân lưu để xác định được đội chiến thắng. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ "nhí" đội bóng Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 với loạt sút luân lưu và giành Cúp vô địch giải đấu.

Như vậy, kết thúc giải, đội bóng Sông Lam Nghệ An giành giải Nhất , giải Nhì là đội Hưng Yên, giải Ba thuộc về đội Đắk Lắk và đội Hà Nội.

Theo Ban tổ chức giải, các đội bóng dự giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng về chuyên môn của các đội bóng. Giải đấu chính là cơ hội giao lưu, thi đấu cọ xát tốt nhất cho các cầu thủ "nhí".

Vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm nay có 16 đội với 300 cầu thủ độ tuổi 11 tham gia. Các đội được chia làm 4 bảng, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Đây là năm thứ 23 Báo Nhi đồng và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel là nhà tài trợ chính cho giải.

Thu Hoài (TTXVN)