05:13 04/05/2016

Tỷ phú Trump: Không thể để Trung Quốc tiếp tục "cưỡng bức" Mỹ

Theo ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, Trung Quốc đang "cưỡng bức" Mỹ.

Tờ "Politico" ngày 3/5 cho biết ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa có bài phát biểu với nhiều ngôn từ gây tranh cãi về thương mại tại thành phố Fort Wayne, bang Indiana.

Ông Donald Trump phát biểu tại Indiana ngày 2/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Khi đề cập đến thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tỷ phú Trump cho rằng Mỹ giống như một “con lợn đất” bị Trung Quốc “cướp bóc” và “cưỡng bức” trong một vụ “ăn trộm” lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Tuy nhiên, không tức giận với Trung Quốc cũng như các quốc gia khác đang hưởng lợi về thương mại hơn Mỹ, ông Trump bày tỏ sự tức giận với lãnh đạo Mỹ do thiếu năng lực và không xứng đáng được bầu. Ông Trump khẳng định Mỹ có đủ sức mạnh để đối phó và nếu trở thành tổng thống, ông sẽ giải quyết vấn đề này.

Trong những ngày qua, ông Trump đang phải nhận khá nhiều chỉ trích sau bài phát biểu về chính sách đối ngoại. Nhiều quan chức, chuyên gia đối ngoại nhận xét bài phát biểu này hỗn độn, không rõ ràng. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng chính sách của ông Trump là chủ nghĩa biệt lập và lo ngại Mỹ sẽ phải hứng chịu thêm “một vụ 11/9" nữa nếu ông trùm bất động sản này được bầu làm tổng thống.

Nhiều người cũng chỉ trích phát biểu phân biệt giới tính của ông Trump rằng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ không nhận được nhiều phiếu bầu nếu như bà không phải là phụ nữ.
TTXVN/Tin Tức