03:05 05/03/2020

Tỷ phú Mike Bloomberg thất bại với cuộc đua ‘đốt tiền’ tranh cử

Khoản đầu tư thất bát nhất của doanh nhân tỷ phú Mỹ, cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg, có lẽ là chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông cũng là bằng chứng cho thấy tiền không phải lúc nào cũng giúp một ứng cử viên tiến xa.

Theo tờ Vox (Mỹ), ông Bloomberg đã chi hàng trăm triệu USD để quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, thiết bị kỹ thuật số trong chiến dịch tranh cử. Ông đã thuê trên 2.000 nhân viên khắp 43 bang sau khi công bố tranh cử tổng thống.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Michael Bloomberg phát biểu tại Detroit, Michigan, Mỹ ngày 21/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, tất cả số tiền khổng lồ đó không thể biến thành những chiến thắng lớn trong ngày bầu cử sơ bộ Siêu Thứ Ba và có thể là cả sau đó. Trong Siêu Thứ Ba (3/3), ông Bloomberg đã thất bại nặng nề và màn thể hiện không hề tốt như ông từng hy vọng. Ông chỉ về thứ tư ở bang Virginia và không thể vượt qua ngưỡng tối thiểu để giành được lá phiếu của đại biểu. Ông đã rót 18 triệu vào quảng cáo kỹ thuật số và truyền hình ở bang này, chi hàng triệu USD ở đây trong bầu cử giữa kỳ năm 2018 và tổ chức nhiều sự kiện. 

Ông Bloomberg không dẫn đầu ở bang nào trong Siêu Thứ Ba. Trong tối 3/3, khi phát biểu tại sự kiện ở West Palm Beach, ông Bloomberg nói: “Không cần biết chúng ta giành được bao nhiêu đại biểu đêm nay, nhưng chúng ta đã làm được điều gì đó mà không ai nghĩ là khả thi. Chỉ trong ba tháng, chúng ta đã đi từ con số 1% trong các khảo sát để trở thành một đối thủ trong cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ”. 

Tuy nhiên, sáng 4/3 (theo giờ Mỹ), tỉ phú Michael Bloomberg đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử vào cùng ngày sau khi không thể thuyết phục cử tri đảng Dân chủ rằng ông là lựa chọn xứng đáng nhất để đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Có vẻ ông Bloomberg đã không còn đủ niềm tin để tiếp tục cuộc đua sau những kết quả đáng thất vọng trong ngày "Siêu Thứ Ba".

Chú thích ảnh
Ông Bloomberg tới dự một sự kiện ở New York ngày 15/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Bloomberg không phải là ứng cử viên tổng thống tỷ phú duy nhất không giành được nhiều thành quả so với số tiền bỏ ra trong bầu cử sơ bộ. Tom Steyer, người đã chi 250 triệu USD vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cũng nếm trải vị đắng tương tự.

Ông Steyer đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc vào bang Nam Carolina và về vị trí thứ ba với 11% phiếu bầu, đứng sau ứng cử viên Joe Biden và Bernie Sanders, thậm chí còn chưa chạm tới ngưỡng 15% để giành được sự ủng hộ của đại biểu. Tỷ phú Steyer cũng đã ngừng chiến dịch tranh cử trong cuối tuần qua.

Với nhiều người Dân chủ, việc có hai tỷ phú trong bầu cử sơ bộ không phải là điều họ thấy tuyệt vời. Tuy nhiên, qua đó có thể rút ra một điều là cần nhiều hơn tiền bạc để một ứng cử viên tiến xa trên con đường tranh cử tổng thống.

Nhiều người cấp tiến nổi giận khi ông Steyer tham gia cuộc đua, nhưng khi ông Bloomberg tuyên bố tranh cử tổng thống, dư luận mới thực sự bùng nổ. Ông Bloomberg bước vào cuộc đua hồi tháng 11/2019 khi mà không ai mong muốn. Trong suốt những tháng gần đây, người ta thực sự cảm thấy chỗ nào cũng có mặt ông Bloomberg, kể cả ở thành phố New York, nơi mà người ta đã “nhẵn mặt” ông. Tại đây, nếu xem chương trình Jeopardy vào buổi tối là thế nào khán giả cũng nhìn thấy quảng cáo của Bloomberg.

Chú thích ảnh
Ông Bloomberg phát biểu tại sự kiện Siêu thứ Ba ở West Palm Beach ngày 3/3. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, những đồng tiền chi vào quảng cáo không có nghĩa là ứng cử viên đó giành được sự ủng hộ của mọi người. Nhiều vấn đề thời ông Bloomberg làm thị trưởng đã quay trở lại ám ảnh ông trong chiến dịch tranh cử. Màn tranh luận trên truyền hình của ông cũng không như mong đợi.

Theo tờ Vox, về việc chi tiêu nhiều cho chiến dịch tranh cử, có thể giải thích là bản thân Bloomberg và người ủng hộ cho rằng sự giàu có của ông là một trong những lý do chính khiến ông có thể chiến thắng. Ông không bao giờ phải gặp các nhà tài trợ vì ông không lấy một xu của ai cho chiến dịch tranh cử và ông có tiền ngay lập tức để đánh bại bộ máy của Tổng thống Donald Trump. Tâm lý của ông Bloomberg là coi ông Trump là “đồ dỏm” xét về tài khoản ngân hàng, còn chính ông mới là “đồ thật” với hơn 50 tỷ USD trong ngân hàng.

Tuy nhiên, cử tri Dân chủ không dễ bị thuyết phục, cho dù họ có xem bao nhiêu quảng cáo đi chăng nữa.

Chú thích ảnh
Ông Bloomberg chào nhân viên và tình nguyện viên tại văn phòng chiến dịch ở Miami. Ảnh: Getty Images

Mặc dù các nhân vật cấp tiến, ví dụ như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đều chỉ trích nặng nề ông Bloomberg trong cuộc chạy đua năm 2020, nhưng ông đã làm nhiều điều tốt cho đảng Dân chủ. Ông đã đấu tranh chống biến đổi khí hậu và súng đạn bất hợp pháp nhiều năm qua. Ông là người ủng hộ quan trọng với những thành viên Dân chủ khi tiêu 110 triệu USD vào bầu cử giữa kỳ và có kết quả thắng lợi ở những nơi ông đầu tư.

Trong 24 vị trí ở Hạ viện mà ông Bloomberg tìm cách gây ảnh hưởng, phe Dân chủ giành được 21 ghế, trong đó cử tri ở khoảng một nửa khu vực được coi là nghiêng về phe Cộng hòa hoặc do dự. Về kiểm soát súng đạn, thông qua tổ chức Everytown for Gun Safety mà ông đồng sáng lập, ông có thể có ảnh hưởng ở cấp bang và liên bang năm 2018. Ngay cả đảng Cộng hòa cũng thừa nhận ông Bloomberg đã tạo ra khác biệt.

Vai trò về tiền bạc trong đảng Dân chủ vẫn sẽ tiếp tục là chủ đề tranh luận. Ứng cử viên Biden, Sanders hay Warren gây quỹ cho chiến dịch thế nào là chuyện khác, nhưng ít nhất, nếu cử tri Dân chủ từ chối cả ông Bloomberg và Steyer, có nghĩa là cần nhiều điều hơn là tiền để thuyết phục họ trao lá phiếu.

Thùy Dương/Báo Tin tức