Cùng với việc nhắc lại rằng Praha sẽ dừng viện trợ trực tiếp cho Kiev, ông Babis cũng nhấn mạnh Ukraine hiện chưa sẵn sàng trở thành thành viên EU.
Cựu Thủ tướng CH Séc Andrej Babis phát biểu với báo giới tại Ostrava, ngày 3/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tỷ phú Andrej Babis cho biết Ukraine hiện chưa sẵn sàng trở thành thành viên EU, sau khi đảng ANO cánh hữu của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Cộng hòa Séc.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 5/10 dẫn kết quả kiểm phiếu hôm 4, 5/10 cho biết đảng ANO giành được 34,51% số phiếu, vượt liên minh Spolu (Together) do Thủ tướng Petr Fiala lãnh đạo với cách biệt 11,15%. Ông Fiala là người ủng hộ mạnh mẽ Kiev trong cuộc xung đột giữa Ukraine với Liên bang Nga.
Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố vào tối thứ Bảy (4/10), một phóng viên của hãng tin Suspilne của Ukraine đã hỏi nhà lãnh đạo đảng ANO rằng liệu ông có ý định ủng hộ việc Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không, nếu một lần nữa trở thành Thủ tướng Séc. Ông Babis từng đảm nhiệm vị trí này từ năm 2017 đến năm 2021.
Người giành chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Séc trả lời rằng: “Các bạn chưa sẵn sàng cho EU. Chúng ta cần chấm dứt chiến tranh trước. Tất nhiên, chúng ta có thể hợp tác với Ukraine, nhưng các bạn chưa sẵn sàng để gia nhập EU”.
Nhà lãnh đạo đảng ANO cũng nhấn mạnh lại cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng Praha (Prague) sẽ ngừng cung cấp viện trợ trực tiếp cho Kiev.
Ông Babis giải thích: “Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine thông qua EU. Liên minh châu Âu đang giúp Ukraine, và điều đó nằm trong ngân sách châu Âu, trong ngân sách tiếp theo, và chúng tôi đang đóng góp rất nhiều tiền cho ngân sách đó. Và đó sẽ là cách chúng tôi tiếp tục hỗ trợ”.
Ông Babis một lần nữa bày tỏ hoài nghi về sáng kiến cung cấp đạn dược cho Kiev – kế hoạch do Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel khởi xướng – và nói rằng “không ai nên kiếm tiền từ chiến tranh. Mọi việc nên do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức”.
Theo RT, Kiev được cấp quy chế ứng cử viên EU vài tháng sau khi xung đột với Liên bang Nga leo thang vào năm 2022.
Tuần trước, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đẩy nhanh tiến trình đàm phán gia nhập với Brussels, nói với các nhà lãnh đạo EU rằng “chúng ta cần có bước tiến thực chất”.
Về phía Moskva, mặc dù kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, nhưng không phản đối việc nước này trở thành thành viên EU vì đây là một khối kinh tế chứ không phải liên minh quân sự.
Trong một phát biểu vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin tuyên bố: “Ukraine đã tự đặt ra mục tiêu… gia nhập EU. Tôi xin nhắc lại, đó là lựa chọn hợp pháp của Ukraine – cách họ muốn xây dựng các mối quan hệ quốc tế của mình”.
Trụ sở đảng ANO tại Praha, CH Séc. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một diễn biến khác, Hungary và Slovakia hài lòng với kết quả bầu cử ở CH Séc.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 4/10 đã gửi lời chúc mừng tới cựu Thủ tướng CH Séc Andrej Babis sau chiến thắng của phong trào ANO trong cuộc bầu cử quốc hội. Nhà lãnh đạo Hungary mô tả kết quả này là “bước tiến lớn cho CH Séc” và “tin tức tốt lành cho châu Âu”.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Orban viết: “Sự thật đã chiến thắng! Ông Andrej Babis đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Séc. Một bước tiến lớn cho CH Séc, một tin tức tốt lành cho châu Âu. Xin chúc mừng, Andrej!”.
Phong trào ANO của ông Babiš và đảng Fidesz của Thủ tướng Orban đều là thành viên của nhóm “Những người Yêu nước vì châu Âu” trong Nghị viện châu Âu. Nhóm này bao gồm các đảng phái dân túy, bảo thủ, mang quan điểm hoài nghi EU. “Những người Yêu nước vì châu Âu” còn thu hút sự tham gia của đảng Tự do Áo (FPÖ) và Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp.
Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã bày tỏ vui mừng khi ông Babis giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội CH Séc.
Thủ tướng Fico chúc ông Babis may mắn và sáng suốt trong việc thành lập chính phủ liên minh mới. Ngoài ông Fico, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini và nhiều chính trị gia trong chính phủ nước này cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả bầu cử, và hy vọng mối quan hệ giữa Praha và Bratislava sẽ được tăng cường.
Bối cảnh đáng chú ý là trong năm trước, nội các sắp mãn nhiệm của Thủ tướng CH Séc Petr Fiala đã tạm dừng những cuộc tham vấn liên chính phủ với Slovakia do bất đồng về chính sách đối ngoại, đặc biệt là vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine.
Lãnh đạo đối lập Slovakia - ông Ivan Korčok từ Đảng Tiến bộ Slovakia (PS) - cũng hy vọng những cuộc đối thoại này sẽ được nối lại dưới thời chính phủ mới của CH Séc.