07:01 11/07/2019

Tỷ phú Anh chi gần 74 triệu SGD mua căn hộ penthouse tại Singapore

Nhà phát minh, tỷ phú người Anh James Dyson vừa chi gần 74 triệu SGD (54 triệu USD) để sở hữu căn hộ áp mái (penthouse) lớn và đắt giá nhất Singapore.

Chú thích ảnh
Nhà phát minh, tỷ phú người Anh James Dyson. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Singapore, căn hộ hạng sang này nằm ở 3 tầng cao nhất của tòa tháp 64 tầng Wallich Residence. Đây là tòa tháp cao nhất Singapore (290 m), tọa lạc ở vị trí đắc địa ven bờ biển phía Nam và có tầm nhìn rộng khắp "đảo quốc Sư tử", trong đó có khu vực Vịnh Marina nổi tiếng. 

Với diện tích 1.960 m2, căn penthouse của tỷ phú Dyson có 5 phòng ngủ, mỗi phòng đều có một phòng tắm khép kín, một khu vườn riêng, khu ngắm cảnh trên tầng 62 và các tiện ích như bể bơi riêng và bể sục. Căn hộ đắt giá này còn có một thang máy riêng, một hầm rượu có sức chứa 600 chai và một quản gia tận tụy. Căn hộ này ban đầu được rao bán với mức giá hơn 100 triệu SGD.

74 triệu SGD là mức giá cao nhất được trả cho một căn chung cư cao cấp tại Singapore, một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất trên thế giới. Mức giá này vượt xa mức gần 60 triệu SGD mà nhà đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin bỏ ra để mua một căn penthouse khác vào năm 2017. Hồi tháng trước, một căn penthouse cao cấp rộng khoảng 900 m2 đã được bán với giá 52 triệu SGD.    

Chú thích ảnh
Tòa tháp Wallich Residence (phải) nơi có căn hộ penthouse đắt giá nhất Singapore . Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, trong năm nay, công ty điện tử gia dụng Dyson Ltd của tỷ phú Dyson, nổi tiếng với các sản phẩm như máy hút bụi, máy sấy tóc và quạt máy, công bố kế hoạch chuyển trụ sở từ Anh tới Singapore để có thể tiếp cận gần hơn với các thị trường châu Á. Dyson Ltd cũng có kế hoạch sản xuất ô tô điện tại Singapore trong khuôn khổ dự án mở rộng sang hướng Đông sau khi Anh hồi năm 2016 quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). 

Là một quốc gia phát triển và thịnh vượng, Singapore lâu nay đã thu hút giới siêu giàu từ khắp châu Á và trên thế giới tới sinh sống, khiến giá bất động sản ở nước này tăng cao trong những năm qua. Chính phủ Singapore đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạ nhiệt thị trường nhà đất, cụ thể là tháng 7 năm ngoái, nước này đã tăng các chi phí đối với người mua nhà và thắt chặt các điều kiện cho vay.

Tháng 10/2018, ông Dyson, người có quan điểm ủng hộ Brexit, thông báo chọn Singapore làm nơi đặt nhà máy sản xuất ô tô điện đầu tiên của công ty này, làm dấy lên mối quan ngại rằng vị tỷ phú này sẽ không tăng cường đầu tư trong nước. Tuy nhiên, Dyson Ltd cho biết quyết định chuyển trụ sở từ miền Tây nước Anh tới Singapore không phải do Brexit mà là nỗ lực đến gần hơn tới đa số khách hàng của hãng.

Thùy An (TTXVN)