03:15 15/03/2012

Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đạt mức kỷ lục

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong 3 tháng tính tới tháng 1/2012 đã vọt lên 8,4%, mức cao nhất kể từ năm 1995, tăng so với mức 8,3% của 3 tháng trước đó.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong 3 tháng tính tới tháng 1/2012 đã vọt lên 8,4%, mức cao nhất kể từ năm 1995, tăng so với mức 8,3% của 3 tháng trước đó.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 11/2011 đến tháng 1/2012, số người đăng ký thất nghiệp tại Anh đã tăng thêm 28.000 người, nâng tổng số người thất nghiệp lên 2,67 triệu người. Trong đó, số người thất nghiệp ở độ tuổi từ 16-24 tăng thêm 16.000 người lên 1,042 triệu, chiếm 22,5% tổng số người thất nghiệp, mức cao nhất kể từ năm 1992. Thực trạng này đang đặt ra những thách thức lớn đối với vấn đề ổn định xã hội của Chính phủ Anh.

Số người đăng ký thất nghiệp tại Anh đã tăng thêm 28.000 người, nâng tổng số người thất nghiệp lên 2,67 triệu người. Nguồn: Internet


ONS cho biết số người lao động trong lĩnh vực công của Anh đã giảm 37.000 người xuống 5,942 triệu người, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Theo các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục này sẽ tạo thêm áp lực đối với Bộ trưởng Tài chính George Osborne trong việc tìm biện pháp cải thiện tăng trưởng và việc làm, khi công bố Báo cáo Ngân sách 2012/2013 vào tuần tới. Song, một số nhà phân tích cho rằng sẽ không có thay đổi đối với cam kết thực hiện chương trình khắc khổ kéo dài 5 năm, nhằm giảm thâm hụt ngân sách trong Báo cáo Ngân sách sắp tới.

Hiện nay, Chính phủ Anh đang nỗ lực tìm giải pháp hỗ trợ lĩnh vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với hy vọng lĩnh vực này có thể tạo thêm 700.000 việc làm, để bù đắp cho sự sụt giảm trong lĩnh vực công. Trong 1 năm qua, lĩnh vực tư nhân tiếp tục có tín hiệu tích cực khi tổng số người được tuyển dụng tăng thêm 226.000 người. Gần đây, thị trường lao động Anh nhận được những thông tin trái chiều từ các doanh nghiệp.

Hai ngân hàng được Chính phủ Anh giải cứu trong cuộc khủng hoảng tài chính là Ngân hàng Hoàng gia Xcốtlen (RBS) và Lloyds vừa tuyên bố sẽ cắt giảm 1.900 việc làm, trong khi chuỗi siêu thị Tesco tuần trước tuyên bố sẽ tuyển thêm 20.000 nhân viên.

Trong một thông tin có liên quan, ngày 14/3, hãng đánh giá tín nhiệm Fitch đã hạ triển vọng trong dài hạn của Anh từ ổn định xuống tiêu cực, do cho rằng tiềm lực tài chính để ứng phó các cú sốc kinh tế của Anh còn hạn chế và đà phục hồi của quốc gia này đang yếu đi. Tuy nhiên, Fitch vẫn giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm "vàng" AAA của "xứ sở sương mù.

TTXVN/ Tin Tức