11:00 25/11/2021

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

Theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 24/11, nước này đã ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục trong quý III/2021. Thực trạng này làm dấy lên mối lo ngại về cái gọi là “vực thẳm nhân khẩu học” (thuật ngữ chỉ tình trạng dân số già ở các nước phát triển gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế vì không đủ nhân lực để thay thế).

Chú thích ảnh
Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại một trung tâm sức khỏe ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy số trẻ mới sinh ở Hàn Quốc trong quý vừa qua là 66.563 em, giảm 3,4% so với một năm trước đó. Đây là mức thống kê theo quý thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được tổng hợp vào năm 1981. Trong 9 tháng đầu năm nay, số ca sinh là 203.480 - giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số trẻ sơ sinh ngày càng giảm trong bối cảnh xu hướng kết hôn muộn gia tăng trong xã hội và số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh nở ngày càng giảm.

Tổng tỷ suất sinh - tức số trẻ sơ sinh trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong suốt cuộc đời - rơi xuống mức thấp nhất trong quý III/2021 là 0,82, giảm 0,02 so với một năm trước đó. Tỷ lệ này dao động ở ngưỡng dưới 1 trong năm nay, lần lượt là 0,88 trong quý I/2021 và 0,82 trong quý III/2021.

Số cuộc kết hôn giảm 6,8% trong vòng một năm qua, xuống còn 44.192 trong quý được thống kê, trong khi số vụ ly hôn cũng giảm 9,8%, xuống còn 25.048. 

Số trẻ mới sinh trong tháng 9/2021 là 21.920 trẻ, giảm 6,7% so với một năm trước đó. Con số này tiếp tục giảm trong 70 tháng liên tiếp kể từ tháng 12/2015. Tỷ lệ sinh thấp làm gia tăng mối lo ngại về “vực thẳm nhân khẩu học” tại Hàn Quốc vì sự sụt giảm số lượng chủ hộ đã dẫn đến mức tiêu dùng thấp.

Số người qua đời đã tăng 5% so với một năm trước đó, lên 25.566 trường hợp vào tháng 9/2021. Với tỷ lệ tử vong gia tăng và tỷ lệ sinh con giảm, dân số nước này tiếp tục giảm trong 23 tháng liên tiếp kể từ tháng 11/2019.

Trước đó, dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong năm 2020 với số trẻ em được sinh ra ở mức thấp kỷ lục 275.815, thấp hơn cả số người tử vong là 307.764.

Phong Hà (TTXVN)