10:07 31/10/2017

Tỷ giá VND/USD ổn định tạo động lực cho doanh nghiệp xuất khẩu

Trong ba quý đầu năm, tỷ giá trung tâm VND/USD đã tăng 1,4% so với thời điểm cuối năm 2016. Theo đánh giá của các chuyên gia, tỷ giá chỉ tăng nhẹ nhưng dự báo khả năng sẽ khó biến động lớn vào cuối năm.

Theo chuyên gia kinh tế LS.TS Bùi Quang Tín, CEO Trường doanh nhân Bizlight, tỷ giá VND/USD đã được giữ ổn định trong thời gian qua. Tính đến cuối tháng 10/2017, tỷ giá chỉ mới tăng 1,4%, tương đương khoảng 40 đồng/USD, vẫn trong tầm kiểm soát của Ngân hàng nhà nước (NHNN). Điều này cho thấy, NHNN đã có sự điều hành chính sách tiền tệ rất tốt, nhất là trong bối cảnh Chính phủ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tỷ giá tăng có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ảnh: HY

Để có được điều này, NHNN đã có lượng dự trữ ngoại hối khá cao, cho phép NHNN can thiệp ổn định thị trường tiền tệ khi cần thiết. Đến thời điểm này, NHNN đã dự trữ ngoại hối lên tới 45 tỷ USD.


Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh, cho hay dự trữ ngoại hối tăng lên một phần là nhờ được hỗ trợ từ lượng kiều hối. Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 10%.


Với lượng dự trữ ngoại hối cao, NHNN tự tin đủ thanh khoản để cho vay với mức lãi suất thấp mà không cần phải hạ lãi suất điều hành. Đây là tin vui cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiện đang cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cuối năm. Bởi với lãi suất thấp, doanh nghiệp nhập khẩu không mất nhiều chi phí để vay vốn mua hàng trữ cuối năm. Với doanh nghiệp xuất khẩu, niềm vui cũng tăng lên theo “nhịp” tăng của tỷ giá khi giá trị tiền thu về cao hơn.


Bên cạnh đó, trong thời điểm này, Việt Nam đang bắt đầu xuất siêu trở lại. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục xuất siêu trong tháng 10 đạt khoảng 900 triệu USD, đưa con số xuất siêu trong 10 tháng của năm 2017 lên 1,23 tỷ USD, hoàn thành 92,4% kế hoạch năm.


Tính chung 10 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đã đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,5 tỷ USD, tăng 22,1%.


Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 34,7 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 31,8 tỷ USD, tăng 15,7%; Trung Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 48%; thị trường ASEAN đạt 18 tỷ USD, tăng 26,8%; Nhật Bản đạt 13,7 tỷ USD, tăng 14,7%; Hàn Quốc đạt 12,2 tỷ USD, tăng 28,6%.


Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 ước tính đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.


Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Toàn, cố vấn chiến lược Viện IBM cũng lo ngại từ nay đến cuối năm, tỷ giá có thể tăng mạnh do ảnh hưởng tới quyết định cho chiếc ghế người đứng đầu Fed dự kiến sẽ công bố ngày 3/11.


Theo NHNN, việc tăng tỷ giá mạnh trong cuối năm sẽ không ảnh hưởng gì đến chính sách quản lý tiền tệ vì NHNN vẫn còn room cho phép. Hiện Chính phủ Việt Nam đang cố gắng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017. Nếu thành công, 2017 sẽ là năm kinh tế tăng trưởng cao nhất kể từ 2007.


Hải Yên/Báo Tin Tức