03:15 01/03/2011
Một ngày sau khi Thủ tướng Tuynidi Môhamét Gannusi (Mohammed Ghannouchi) từ chức, ngày 28/2, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Môhamét Aphíp Senbi (Mohamed Afif Chelbi) và Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế Môhamét Nuri Giuni (Mohamed Nouri Jouini) cũng quyết định rời chính phủ lâm thời...
Một ngày sau khi Thủ tướng Tuynidi Môhamét Gannusi (Mohammed
Ghannouchi) từ chức, ngày 28/2, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ
Môhamét Aphíp Senbi (Mohamed Afif Chelbi) và Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp
tác quốc tế Môhamét Nuri Giuni (Mohamed Nouri Jouini) cũng quyết định
rời chính phủ lâm thời. Cả ba nhân vật này đều là các cựu bộ trưởng
dưới thời cựu Tổng thống Ben Ali (Ben Ali). Sự ra đi của ông
Gannusi đã không giúp làm dịu làn sóng biểu tình đã bước sang ngày thứ
11 bên ngoài các trụ sở chính quyền ở thủ đô Tuynít. Người biểu tình
đòi tất cả các nhân vật có liên quan đến ông Ben Ali phải từ chức.
Người tổ chức biểu tình, ông Môhamét Phađen (Mohamed Fadhel) tuyên bố:
"Chúng tôi sẽ biểu tình cho tới khi thành lập một hội đồng hiến pháp và
thừa nhận Hội đồng Bảo vệ Cách mạng" (do người biểu tình lập ra).
Trong
khi đó, Chủ tịch Phong trào Hồi giáo đối lập có ảnh hưởng tại Tuynidi
Ennahdha, ông Rasét Gannusi (Rached Ghannouchi) nhấn mạnh rằng chính
phủ mới sẽ phải bao gồm Hội đồng Bảo vệ Cách mạng. Bộ Nội vụ cho biết 5
người đã thiệt mạng và gần 200 người bị bắt giữ trong hai ngày 26 -
27/2. * Tại Baranh, Hoàng Thái tử Baranh, người đứng đầu các
nỗ lực khởi động một cuộc đối thoại với cộng đồng người Siai (Shiite)
đối lập, cảnh báo một số nhóm đối lập từ chối đối thoại và tiếp tục
biểu tình đang làm tổn hại tới nền kinh tế, tác động xấu đến các lĩnh
vực ngân hàng, tài chính của đất nước vốn được coi là trung tâm tài
chính của khu vực này. Cảnh báo trên được đưa ra khi hơn 500 người
biểu tình ngày 28/2 đã tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội ở thủ đô Manama
đòi tất cả các nghị sĩ từ chức để chịu trách nhiệm trước những người đã
thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Được biết, 7 người đã thiệt mạng
và hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình từ đầu tháng Hai
của cộng đồng người Hồi giáo dòng Siai chiếm đa số nhằm đòi lật đổ nền
quân chủ do người Xănni (Sunni) lãnh đạo.
* Trong khi đó tại
Yêmen, Tổng thống nước này Ali Ápđula Xalê (Ali Abdullah Saleh) đã đề
nghị thành lập một chính phủ đoàn kết. Phe đối lập đã chấp thuận tham
gia, song đặt điều kiện ông Xalê trước tiên phải từ bỏ các chức vụ
trong quân đội và Bộ Tài chính.
Người đứng đầu liên minh đối lập
Môhamét An Mutaoakin (Mohammed al-Mutawakil) nêu rõ liên minh đối lập
không kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, nay coi việc
ông Xalê từ chức tổng thống là không cần thiết, song ông phải "đảm bảo
quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình bằng việc từ bỏ các vị trí
trong quân đội và Bộ Tài chính Yêmen".
TTXVN
|
Copyright 2024 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|