01:19 22/01/2022

Tuyển Việt Nam tập luyện như thế nào tại Australia?

Chỉ dành ít giờ nghỉ ngơi hồi phục thể trạng sau chuyến bay dài, 17 giờ chiều 22/1 theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Melbourne (Australia).

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tập luyện nghiêm túc ngay từ buổi tập đầu tiên trên đất Australia. Ảnh: VFF.

Tại buổi tập, toàn đội có tinh thần rất hứng khởi, tập luyện nghiêm túc, hướng tới những điều tích cực nhất để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Nhìn chung, điều kiện sân bãi tập luyện của đội tuyển Việt Nam khá tốt. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 5 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, điều chỉnh nhịp sinh học và hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận tái đấu Australia, diễn ra vào ngày 27/1 tới.

Điểm thuận lợi với đội tuyển là sân tập nằm cách khách sạn chưa đầy 1km và có chất lượng mặt cỏ khá tốt. Tuy vậy, thử thách đầu tiên đối với thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn là sự chênh lệch về múi giờ. Không chỉ nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng, mà thời điểm mặt trời lặn cũng rất khác biệt khi tới gần 8 giờ tối trời vẫn còn chưa tắt nắng. Điều này khiến các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn để bắt nhịp với nhịp sinh hoạt mới. May mắn là thời điểm này tại Melbourne thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Đặc biệt, không khí rất trong lành và gần như không bị ô nhiễm bởi khói, bụi.

Ban tổ chức nước chủ nhà không áp dụng nguyên tắc bong bóng khép kín khi tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022. Điều này giúp tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo thư thái hơn khi không bị bó hẹp trong không gian chật chội, tù túng. Mặc dù vậy, các thành viên đội tuyển vẫn tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn có diễn biến phức tạp tại Melbourne.

Trở lại với buổi tập chiều nay, do vừa trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian nên HLV Park Hang-seo chỉ đưa ra những nội dung nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ỳ và lấy lại cảm giác với bóng. Đội tuyển xác định mỗi trận đấu tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 đều là cơ hội quý để nâng cao trình độ, từng bước tiệm cận với đẳng cấp chơi bóng của những đội tuyển hàng đầu châu lục. Do vậy, dù không còn khả năng cạnh tranh suất đi tiếp, nhưng sự chuẩn bị của đội tuyển luôn nghiêm túc và kỹ càng, tập trung sức lực và tinh thần để có thể bước vào trận đấu với phong độ tốt nhất.

Trước đó, lúc 10 giờ 40 sáng 22/1, tuyển Việt Nam đã tới Australia. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, việc nhập cảnh vào Australia mất khá nhiều thời gian do các yêu cầu chặt chẽ đối với vấn đề liên quan đến thực phẩm cũng như các hàng hóa có nguy cơ cao về an toàn sinh học. Phải hơn 1 giờ đồng hồ, toàn đội mới hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và được ban tổ chức địa phương đón về khách sạn Clement Melbourne Richmond, nằm cách sân bay khoảng 30 phút di chuyển xe bus.

Trước khi đội tuyển di chuyển sang Australia, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn cũng đã sang trước một ngày để thực hiện công tác tiền trạm, đồng thời cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến thủ tục nhập cảnh vào nước bạn. Do vậy, chuyến đi của đội tuyển diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi.

Sau khi ổn định nơi ăn, nghỉ tại khách sạn, các thành viên đội tuyển đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và tất cả đều có kết quả âm tính.

Hình ảnh tuyển Việt Nam tập luyện tại Australia (ảnh do VFF cung cấp):

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tập luyện trong thời tiết khá thuận lợi.
Chú thích ảnh
Các cầu thủ khởi động bằng các tài tập chạy và bóng ma quen thuộc.
Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo hướng dẫn các cầu thủ tập luyện.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các cầu thủ mở đầu buổi tập khá thoải mái.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tuyển thủ thực hiện các bài tập kỹ thuật một cách nghiêm túc.
Chú thích ảnh
Các thủ môn cũng nghiêm túc thực hiện các bài tập riêng.
L. Sơn/Báo Tin tức