12:18 03/12/2016

Tuyển Việt Nam quyết tâm 100% cho trận gặp Indonesia

Trước trận bán kết lượt đi, hai tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam là đội trưởng Lê Công Vinh và tiền đạo Lương Xuân Trường đều bày tỏ quyết tâm cho trận đấu trên đất khách trong phỏng vấn của AFF. Cả 2 cầu thủ quan trọng của đội tuyển đều cho rằng Indonesia sẽ là nơi Việt Nam hoàn thiện cách chơi của mình bằng cách sửa chữa những thiếu sót mà đội tuyển nhận ra từ các trận đấu trước.

Lê Công Vinh: Đội tuyển Việt Nam cần tập trung 100%

Ảnh: AFF

AFF Suzuki Cup 2016 là giải đấu quốc tế cuối cùng của đội trưởng Lê Công Vinh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Theo nhiều nhận xét, đây là điểm kết thúc hơi sớm của chàng tiền đạo còn phong độ.

Với Công Vinh, tự nhắc bản thân và đồng đội tập trung 100% cho giải đấu và nỗ lực vì danh hiệu AFF Suzuki Cup thứ 2 trong sự nghiệp là quan tâm lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại.

Ở vòng đấu bảng, anh ghi 2 bàn thắng góp công trong loạt 3 trận toàn thắng của Việt Nam ở bảng B. Tuy vậy, tài năng tấn công của tuyển Việt Nam suốt gần 2 thập kỷ qua quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế ở giai đoạn cuối mùa giải.

Lê Công Vinh chia sẻ, đội tuyển Việt Nam cần tập trung 100% và hạn chế lỗi phòng ngự nếu muốn giành được lợi thế trên sân khách Stadio Pakansari ở Bogor (Indonesia): “Dù đứng đầu bảng B, chúng ta vẫn cho thấy có quá nhiều lỗi. Chúng ta cần cải thiện hơn nữa để có kết quả tốt tại Indonesia và sân nhà Mỹ Đình. Theo quan điểm của tôi, chúng tôi cần cố gắng và tích cực tìm kiếm bàn thắng hơn nữa để đến được mục tiêu chung kết. Trận gặp Indonesia là rất quan trọng vì chúng tôi từng dừng bước trong nhiều trận bán kết và giờ là lúc nỗ lực hết sức mình để thay đổi điều đó.”

Về quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào giai đoạn cuối năm 2016 này, Công Vinh chia sẻ: “Mới 12 tuổi và chỉ có vài bộ quần áo trong tay, tôi xa nhà vì đam mê để thành một cầu thủ trẻ và may mắn được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia. Gần 20 năm buồn vui, hạnh phúc với bóng đá, bấy nhiêu nước mắt và mồ hôi giúp tôi trưởng thành. Dù nhiều lúc muốn giã từ nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn và bướng bỉnh tiếp tục... Nhưng giờ đã đến lúc giã từ. Không ai có thể thắng được quy luật của thời gian. Đó là lý do ta nỗ lực cho đam mê mà ta theo đuổi từng khoảnh khắc. Nhờ thế, ta không bao giờ phải thấy hối tiếc”.

Lương Xuân Trường: Việt Nam vẫn chưa tới đỉnh phong độ

Ảnh: AFF

Trả lời phỏng vấn của trang web chính thức AFF Suzuki Cup, Lương Xuân Trường chia sẻ về đội tuyển.

Theo Lương Xuân Trường, sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng để vào thẳng vòng bán kết, đội tuyển của chúng ta vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất. 

Sau 2 trận thắng trước Myanmar và Malaysia, Việt Nam đủ điểm để vào vòng trong khá thanh thản trong trận gặp Campuchia. Vì vậy, phong độ cao nhất theo anh cần được thể hiện trong trận đấu lượt đi vòng bán kết gặp Indonesia.

Cầu thủ 21 tuổi hiện đang thi đấu mùa giải đầu tiên tại giải đấu K-League Classic (Hàn Quốc) trong màu áo đội Incheon United chia sẻ: “Ba trận toàn thắng là kết quả tốt đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có rất nhiều thiếu sót cần chỉnh sửa trong trận gặp Indonesia. Có những lúc đội tuyển không thật tập trung và cần thúc đẩy nhau để tập trung hơn trong suốt trận đấu. Quan trọng là nhận ra thiếu sót để sửa chữa vì vậy toàn đội đang rất mong chờ trận đấu với Indonesia”.

Trong trận đấu này, tuyển Việt nam sẽ không có Trương Đình Luật ở hàng thủ do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Campuchia, nhưng sẽ có đầy đủ hàng công mạnh nhất của Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Quyết.

Với quyết tâm tập trung 100% và hạn chế lỗi phòng ngự, Việt Nam đã sẵn sàng cho một chiến thắng và những mục tiêu xa hơn.

Minh Đăng