11:21 29/11/2022

Tuyển Việt Nam muốn chơi một trận đấu hiệu quả với Borussia Dortmund

Chiều 29/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức gặp mặt báo chí trước trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Borussia Dortmund (Cộng hòa Liên bang Đức). Trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong quá trình tập luyện để chuẩn bị thi đấu Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 1/2023.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông chưa đưa ra quyết định đội hình thi đấu trong trận giao hữu ngày 30/11. Các cầu thủ Hà Nội, Bình Định mới lên tập trung ngày 28/11 và phải xem tình hình sau buổi tập chiều 29/11 mới đánh giá chính xác khả năng cầu thủ nào sẽ ra sân thi đấu. “Trong đội hình đội tuyển Việt Nam, nhiều cầu thủ tôi biết rất rõ do có thời gian gắn bó lâu với đội. Tuy nhiên, lần tập trung này còn có cầu thủ trẻ được triệu tập và tôi muốn xem các cầu thủ luyện tập, thi đấu để có thể đánh giá năng lực của các cầu thủ này. Đội tuyển Việt Nam muốn chơi một trận đấu hiệu quả trước đội bóng nước Đức”, Huấn luyện viên Park cho biết.

Bên cạnh đó, việc ra sân thi đấu sẽ phụ thuộc vào tốc độ hồi phục chấn thương của các cầu thủ Hà Nội, Bình Định. Mặc dù thi đấu với một đối thủ mạnh, nhưng các cầu thủ sẽ không bị ép ra sân nếu chấn thương chưa được phục hồi cũng như sức khỏe gặp vấn đề. Hai cầu thủ Văn Quyết, Thành Chung đang bị chấn thương từ khi thi đấu cho Câu lạc bộ Hà Nội nên sẽ không tham gia trận giao hữu với Borussia Dortmund.

Những ngày vừa qua, Câu lạc bộ Borussia Dortmund đã có chiến thắng đậm trước các câu lạc bộ của Singapore và Malaysia, tuy nhiên Huấn luyện viên Park Hang-seo không bày tỏ lo ngại mà thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ trận đấu với Câu lạc bộ Borussia Dortmund có hơi quá sức đối với đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này, bởi đội vừa mới tập trung và có đủ quân số vào hôm qua trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Dù vậy, trước khi vào trận, đừng nghĩ đến chuyện thua cuộc, bởi chúng ta có thể thua và cũng có thể thắng".

Chú thích ảnh
HLV trưởng CLB Borussia Dortmund Edin Terzić (bên phải) trả lời các câu hỏi. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Borussia Dortmund là đội bóng lâu đời và là một trong những đội bóng mạnh nhất với 8 lần giành cúp vô địch tại Đức. Tham dự buổi gặp mặt báo chí trước trận giao hữu, Huấn luyện viên trưởng Edin Terzic và cầu thủ Mats Hummels đã trả lời câu hỏi báo chí.

Huấn luyện viên Edin Terzic cho biết, đội rất vui khi được đến Việt Nam và tham dự trận đấu với đội tuyển quốc gia. Để chuẩn bị cho trận giao hữu, Huấn luyện viên Edin Terzic đã xem một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam và thấy rằng đây là đội bóng tốt, các cầu thủ chơi bóng rất tự tin và đã gặt hái được nhiều kết quả thời gian qua. Ông Edin Terzic hi vọng, trận giao hữu ngày mai sẽ giúp Đội tuyển Việt Nam có được trải nghiệm tốt trước khi AFF Cup diễn ra và nhận định trận đấu với Đội tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng.

Do nhiều trụ cột của Dortmund đang tham dự World Cup 2022 nên Huấn luyện viên Edin Terzic trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong chuyến du đấu châu Á và sẽ đưa những cầu thủ tốt nhất ra sân trong trận giao hữu, nhưng thiếu vắng cầu thủ Marco Reus vì chấn thương. Chuyến du đấu với các câu lạc bộ tại các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Singapore, Malaysia giúp Huấn luyện viên Edin Terzic có cơ hội kiểm tra, đánh giá các cầu thủ trẻ trong đội. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ được ra sân và thể hiện mình.

Trung vệ Mats Hummels chia sẻ: "Tôi đã có thời gian đẹp khi đến Hà Nội, tham gia các hoạt động trên đường phố và dành thời gian chụp ảnh với người hâm mộ. Ngày mai, khi các cổ động viên tới sân cổ vũ cho đội bóng, tôi rất vui vì các bạn dành thời gian cho chúng tôi. Là cầu thủ chuyên nghiệp nên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho người hâm mộ tại Việt Nam".

Trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam với Câu lạc bộ Borussia Dortmund diễn ra lúc 19 giờ ngày 30/11 trên Sân vận động Mỹ Đình. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và các nền tảng mạng xã hội khác.
Ngọc Bích (TTXVN)