01:06 28/01/2022

Tuyển Việt Nam lên đường về nước, sẵn sàng cho nhiệm vụ mới ngày mùng 1 Tết Nguyên đán

Sáng 28/1, đội tuyển Việt Nam về nước trên chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ 30 theo giờ địa phương. Tuyển Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần).

Chú thích ảnh
Dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tạo được bất ngờ trong trận lượt về gặp đội tuyển Australia và để thua 0 - 4 trước đội chủ nhà. Ảnh: VFF

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), toàn đội sẽ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) lúc 13 giờ 50, sau đó di chuyển sang ga nội địa để về Hà Nội trên chuyến bay lúc 16 giờ.

Dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào 18 giờ 10 cùng ngày.

Sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy được những điều khá mới mẻ và hứa hẹn, sẽ có một cuộc tiếp đón đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Trước đó, trong trận đấu thứ 7 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã tiếp tục có trận thua 0 - 4 trước tuyển Australia. Lần lượt Tuấn Hải, Công Phượng và Thành Chung có cơ hội tạo điểm nhấn, nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn.

Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ bởi sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội. Đó cũng chính là lý do đội tuyển cần phải nỗ lực để có thêm nhiều lần góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Bởi lẽ, chỉ có thường xuyên thi đấu với đội thủ mạnh hơn chúng ta mới có thể cải thiện được trình độ.

Chú thích ảnh
Cổ động viên tiếp sức cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cũng đánh giá các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức. Dù thua 0 - 4 nhưng tôi vẫn hài lòng trước cố gắng của các học trò. Trong hiệp 1, tôi đã đưa vào đội hình thi đấu một số cầu thủ mới. Họ đã chơi nỗ lực, nhưng trình độ chỉ đến vậy. Tôi nghĩ đây là quá trình cần thiết để cầu thủ Việt Nam phát triển".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu. Ảnh: VFF

"Cũng phải nói ở hiệp 1, các cầu thủ mới vào nhưng thiếu kinh nghiệm chơi bóng. Một vài cầu thủ chưa quen với chiến thuật. Nhưng tôi cũng dành lời khen cho cá nhân tiền đạo Tuấn Hải. Trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu nhưng cậu ấy đã phát huy năng lực của mình. Hải chơi không thua kém cầu thủ đá chính. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những cầu thủ như Tuấn Hải trong các trận đấu tới đây. Còn về hiệp 2, chúng tôi có cơ hội nhưng không tận dụng được thì tôi cảm thấy tiếc”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

L. Sơn/Báo Tin tức