11:22 22/11/2014

Tuyển Việt Nam hòa đáng tiếc trước Indonesia

Với thế trận sân nhà, nhưng đội chủ nhà Việt Nam đã để hòa đáng tiếc 2 – 2 trước đội khách Indonesia.

Tối 22/11, trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận đấu đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ Vòng Chung kết giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2014 (AFF Suzuki Cup 2014). Với thế trận sân nhà, nhưng đội chủ nhà Việt Nam đã để hòa đáng tiếc 2 – 2 trước đội khách Indonesia.

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Văn Quyết (phải) với Malik Zamrun (Indonesia). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Ngay ở những phút đầu của trận đấu, hai đội chơi chậm nhằm thăm dò điểm yếu của nhau, bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân. Bất ngờ, Đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 bắt nguồn từ pha đá phạt góc của Thành Lương (Việt Nam), Van Dijk (Indonesia) phá bóng không tốt, bóng đến đúng vị trí của Ngọc Hải.

Không bỏ lỡ cơ hội, hậu vệ này đệm bóng chính xác ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho Đội tuyển Việt Nam. Có được bàn thắng, đội chủ nhà Việt Nam chơi hưng phấn hơn, liên tiếp tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm.

Tuy nhiên, từ một sai lầm của các cầu thủ Việt Nam đã dẫn đến bàn gỡ hòa cho Đội tuyển Indonesia. Phút thứ 33, lợi dụng sai lầm của Phước Tứ (Việt Nam), tiền vệ Zamrun (Indonesia) có pha thoát người khéo léo trước khi dứt điểm nhẹ nhàng, quận bình tỷ số 1 – 1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp I.

Bước vào hiệp II, với lợi thế sân nhà, cổ động viên nhiệt tình, Đội tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên.

Phút 50, từ cự ly 7m, rất trống trải, tiền đạo Hải Anh (Việt Nam) tung cú vô lê, nhưng bóng tìm cột dọc bật ra. Phút 55, đội chủ nhà Việt Nam có sự thay đổi người, Công Vinh vào sân thay Hải Anh. Chỉ sau ít phút, tiền đào Công Vinh đã lập công, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1 cho Đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng được ghi ở phút thứ 69, từ một tình huống Văn Quyết bật tường với Công Vinh, hậu vệ Indonesia cản phá nhưng bóng lại đi vào vị trí thuận lợi của Công Vinh. Tiền đạo này đã tung cú vô lê tuyệt đẹp, ghi bàn.

Tuy nhiên, với hàng phòng ngự thiếu chặt chẽ, Đội tuyển Việt Nam lại để thủng lưới lần thứ 2. Phút 83, Samsul (Indonesia) có bóng trong vòng cấm, tung cú sút sệt, bóng đi nhẹ nhưng thủ thành Nguyên Mạnh (Việt Nam) lại mắc sai lầm, bắt bóng không dính để lọt qua người.

Tỷ số một lần nữa được quân bình 2 – 2. Những phút còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không ghi thêm bàn thắng nào. 2 – 2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ giải đấu này, đội tuyển Philippines đã lội ngược dòng thành công, chiến thắng đội tuyển Lào với tỷ số 4 – 1.


Thanh Hải