12:19 02/12/2018

Tuyển Việt Nam bị gỡ hòa 1-1 đúng giây cuối cùng của hiệp 1

Hiệp 1 của trận bán kết AFF Cup 2018 diễn ra tối nay (2/12) giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam trên sân Panaad ở Bacolod đã khép lại với tỷ số 1-1. Nếu giành kết quả thuận lợi trước Philippines ở cuối trận này, Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn để lọt vào trận chung kết.

Chú thích ảnh
Anh Đức ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Ra quân với đội hình được xem là khá “lạ” tính từ đầu giải khi cả Công Phượng, Xuân Trường, Văn Quyết được cất trên ghế dự bị, một lần nữa chiến lược gia Park Hang-seo cho thấy sự linh hoạt với mỗi một đối thủ khác nhau. Hàng thủ vẫn được giữ nguyên, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh lớn ở trung tâm hàng tiền vệ khi sử dụng Hùng Dũng và Đức Huy - những cầu thủ giàu tính chiến đấu - ngay từ đầu. Điều này cũng cho thấy sự thận trọng của ông thầy người Hàn Quốc trong chuyến làm khách tại sân Panaad khi đề cao khả năng phòng ngự từ xa của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng đã được trở lại với cánh phải giống như trận đấu với Campuchia.

Trận so tài giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam đã diễn ra hấp dẫn và quyết liệt ngay từ đầu.

Với sự góp mặt của hậu vệ Văn Hậu và tiền vệ trẻ năng động Văn Đức ở hành lang cánh trái, tuyển Việt Nam đã tạo được những tình huống lên bóng nguy hiểm vào phía trong khung thành thủ môn Falkesgaard.

Trong khi đó, với những cầu thủ cao to đầy sức mạnh cùng lối đá chơi khá rắn nhằm ngăn chặn những pha phối hợp kỹ thuật của các các cầu thủ Việt Nam. Đội chủ nhà vẫn tỏ ra rất mạnh ở những pha không chiến với dàn cầu thủ nhập tịch to khỏe. Trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã bảo vệ rất chắc 2 biên nhằm ngăn chặn những đường tạt bóng vào trong.

Và từ một đường chuyền dài từ phía sân nhà rất chính xác của Văn Hậu, với pha chạm bóng bằng đầu đầy cảm giác của mình, Anh Đức đã làm tung lưới Philippines, mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam ở ngay phút thứ 12. Đây đã bàn thắng thứ 3 của tiền đạo 33 tuổi này ở mùa giải năm nay. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Bình Dương này đã được tờ Fox Sport đánh giá là một trong những chân sút nguy hiểm nhất vòng bảng.

Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam chơi khá hay, đặc biệt là hàng phòng ngự cùng các tiền vệ phòng ngự đã tạo ra hệ thống phòng ngự nhiều lớp, hóa giải rất tốt những đường xuống bóng của đội chủ nhà Philippines. Trong khi đó, dù kiểm soát bóng vượt trội hơn Việt Nam nhưng đối thủ của đội lại gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Văn Lâm.

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp đấu, chủ nhà Philippines đã kịp có được bàn thắng san hòa, để khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-1. Tiền đạo Patrick Reichelt thoát xuống đệm bóng cận thành chính xác trong vòng cấm sau quả tạt tầm thấp của Phil Younghusband bên cánh phải. Đây là bàn thua đầu tiên của Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Với những gì đã thể hiện trong hiệp 1, ông Park Hang-seo dường như không hướng đến trận hòa với Philippines, mà còn muốn thắng để tạo lợi thế trước lượt về diễn ra vào ngày 6/12.

Đội hình ra sân của 2 đội:

Đội tuyển Philippines: Steuble, De Murga, Alvaro Silva, Reed, Reichelt, Manuel Ott, Ingreso, Schrock, Bedic, Phil Younghusband.

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Anh Đức, Văn Đức.

L.Sơn/Báo Tin tức