10:21 03/10/2025

Tuyên truyền quy định về dừng, đỗ phương tiện trên vạch mắt võng tại các giao lộ

Thời gian qua, tình trạng người dân chưa nắm rõ quy định mới hoặc cố tình dừng, đậu xe trên vạch mắt võng tại các giao lộ đã gây khó khăn, cản trở việc lưu thông ở nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, những ngày qua, Công an Thành phố đã liên tục thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở để người dân, chủ phương tiện nắm rõ quy định mới, tuân thủ đúng pháp luật. 

Chú thích ảnh
Công an mời một trường hợp xe dừng, đỗ trên vạch mắt võng để nhắc nhở. Ảnh: Linh Sơn/TTXVN

Tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, hướng từ cầu Bình Lợi về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được chia ra 2 khu vực làn đường khác nhau. Trong đó hướng làn đường rẽ phải vào đường Phan Văn Trị đã được lực lượng chức năng kẻ vạch mắt võng, lắp biển báo, đèn tín hiệu ưu tiên chỉ dẫn cho xe rẽ phải. Tuy nhiên, do chưa nắm rõ thông tin, quy định mới nên nhiều người dân và tài xế vẫn dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ, gây nên tình trạng ùn ứ, cản trở việc lưu thông cho các phương tiện đang di chuyển phía sau.

Anh Nguyễn Văn Dương, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Lúc tôi được Công an ra hiệu lệnh dừng xe vào vỉa hè, tôi cũng ngạc nhiên do không biết đã vi phạm gì, cứ nghĩ trước đây phải dừng khi có đèn đỏ là bình thường. Sau khi được các anh Cảnh sát giao thông nhắc nhở, giải thích quy định mới, tôi đã hiểu hơn. Việc các đồng chí Cảnh sát giao thông nhắc nhở các chủ phương tiện đã góp phần tránh ùn ứ, kẹt xe". 

Chị Nguyễn Ngọc Tiến, ngụ phường Tân Phong, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được Cảnh sát giao thông nhắc nhở đã chia sẻ: “Trước đây khi đi qua đường này tôi vẫn dừng lại khi có đèn đỏ, lần này được các cán bộ tuyên truyền, nhắc nhở, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau sẽ ý thức và làm tốt hơn khi qua các ngã tư có kẻ vạch rẽ phải. Khi về nhà tôi sẽ thông báo cho gia đình khi ra đường phải quan sát đèn tín hiệu, biển báo”.

Vạch mắt võng là loại vạch kẻ đường hình ô vuông đan xen nhau, thường có màu vàng, gần đây đã được kẻ tại các giao lộ đông phương tiện hoặc các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhằm mục đích cấm dừng xe trong phạm vi vạch kẻ. Đây được xem là giải pháp lâu dài, phù hợp với thực tế giao thông đông đúc của Thành phố.

Chú thích ảnh
Công an hướng dẫn phương tiện được phép rẽ phải. Ảnh: Linh Sơn/TTXVN

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 800 giao lộ cho phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ, trong đó hơn 40 điểm đã được bố trí kẻ vạch mắt võng. Trong thời gian tới, Cơ quan chức năng Thành phố sẽ tiếp tục khảo sát tại các giao lộ có đủ điều kiện hạ tầng, kết hợp điều chỉnh làn đường và tuyên truyền người dân tuân thủ luật giao thông.

Theo quy định, tùy từng khu vực có hay không có biển cấm dừng, đỗ xe, mức xử phạt sẽ khác nhau. Cụ thể: Nếu dừng xe trên vạch mắt võng tại nơi có biển cấm dừng, đỗ, tài xế bị xử phạt lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, đỗ. Mức phạt đối với ô tô từ 600.000 - 800.000 đồng, xe máy từ 400.000 - 600.000 đồng. Nếu khu vực không có biển cấm dừng, đỗ, hành vi sẽ bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, với mức phạt đối với ô tô từ 400.000 - 600.000 đồng, xe máy từ 200.000 - 400.000 đồng.

Tin, ảnh: Linh Sơn (TTXVN)