09:07 10/09/2020

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh cho người dân biên giới

Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã phát hiện 412 vụ với hơn 3.900 lượt người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Chú thích ảnh
Hàng trăm người dân xã Xín Cái nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới thuộc tỉnh Hà Giang chủ yếu xuất hiện ở tuyến biên giới thuộc huyện Mèo Vạc do tiếp giáp với cửa khẩu Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), thuận lợi về giao thông từ biên giới vào trong nội địa Trung Quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng tại các xã biên giới của huyện Mèo Vạc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc và cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã Xín Cái, Thượng Phùng đã tổ chức đợt tuyên truyền kết hợp với các biện pháp ngăn chặn.

Các buổi tuyên truyền đã thu hút hàng trăm người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền được dàn dựng công phu, trình chiếu phóng sự, phim tài liệu truyền hình với những câu chuyện buồn, những hệ lụy từ việc xuất, nhập cảnh trái phép gây ra. Đặc biệt, tại các buổi tuyên truyền, chính quyền địa phương cũng đưa những đối tượng vi phạm vừa bị xử lý hành chính ra kiểm điểm trước bà con, cam kết không tái phạm nhằm răn đe, giáo dục người dân nâng cao ý thức không tham gia vào các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Trung tá Kim Nhật Trung, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh để người dân hiểu rõ hơn các quy định về xuất, nhập cảnh; đồng thời, nâng cao cảnh giác, không nghe những đối tượng xấu dụ dỗ, móc nối, tổ chức các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép ra nước ngoài; vận động bà con tích cực tham gia đấu tranh và tố giác tội phạm.

Ông Liều A Kim, ở thôn Bản Trang, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc cho biết, sau khi xem phóng sự truyền hình nói về những hệ lụy từ việc xuất, nhập cảnh trái phép gây ra và được nghe cán bộ Biên phòng phổ biến về pháp luật, ông đã hiểu hơn. Ông Kim sẽ phổ biến cho bà con trong thôn bản biết.

Em Liều Thị Lưu, thôn Cờ Tảng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc cũng chia sẻ, sau khi tham gia buổi tuyên truyền này, em thấy được sự nguy hiểm của việc xuất, nhập cảnh trái phép. Do đó, em sẽ tuyên truyền tới người thân không nên đi lao động tự do, nếu có đi phải làm thủ tục giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, thời gian gần đây trên địa bàn các xã biên giới thuộc huyện Mèo Vạc thường xuyên phát hiện công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng, do đó Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương hai xã Xín Cái và Thượng Phùng (Mèo Vạc) để làm điểm trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về các quy định xuất, nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Nhiều cá nhân và gia đình ở xã Xín Cái ký cam kết không vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương các xã biên giới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới và xuất, nhập cảnh đến người dân; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng, đường dây tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bài và ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)