05:20 14/05/2021

Tuyên truyền ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 14/5, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới cho cán bộ, công chức, tổ trưởng các tổ dân phố tại thị trấn Cát Bà.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; nhận diện, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các chế tài xử lý đối với hành vi xuất nhập cảnh và tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Đồn Biên phòng Cát Bà còn triển khai phát tờ rơi và tổ chức cho các tổ trưởng tổ dân phố ký cam kết theo các nội dung tuyên truyền.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải phòng) Nguyễn Thế Cừ, thông qua hoạt động này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trên địa bàn về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần cùng các cấp, các ngành, các địa phương phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới biển, đảo Cát Bà, Cát Hải.

Bà Nguyễn Thị Toản, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 thị trấn Cát Bà rất đồng tình và hưởng ứng các nội dung tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa của Đồn Biên phòng Cát Bà. Bà Toản tự nguyện đăng ký, cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép, sau đó sẽ về vận động, tuyên truyền nhân dân khu phố cùng tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng và hướng dẫn của ngành y tế. Khi phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho cán bộ y tế, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng. Cùng đó là cam kết thực hiện "3 không" (không xuất nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất nhập cảnh trái phép).

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)