Chiều 4/9, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giai đoạn 2026-2030.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Toà án nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tạo cơ chế để hai cơ quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của ngành Tòa án; góp phần bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin xã hội đối với ngành Tòa án.
Việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 mở ra giai đoạn hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai cơ quan, góp phần đưa công lý đến gần hơn với nhân dân, tăng cường niềm tin vào pháp luật và nền tư pháp; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, VTV đã đồng hành cùng ngành Tòa án thông qua sự phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp thông tin kịp thời, trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao và hệ thống Tòa án nhân dân các cấp.
Từ các chương trình “Tòa tuyên án”, “Hồ sơ xét xử” dựng lại những phiên tòa và hành trình đi tới phán quyết; các bộ phim tài liệu nhân dịp 75 năm, 80 năm truyền thống ngành Tòa án nhân dân; đến bộ phim truyền hình dài tập “Lựa chọn số phận” tái hiện công việc và những trăn trở nghề nghiệp của các Thẩm phán, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: không chỉ phản ánh hoạt động của Tòa án mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng về hoạt động tư pháp, hiểu đúng về pháp luật và củng cố niềm tin vào công lý.
Trên cơ sở những nội dung hai bên đã thống nhất trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, VTV sẽ mở rộng sang các chương trình giáo dục pháp luật, phim tài liệu, phim truyện truyền hình và nhiều hình thức thể hiện sinh động khác, nhằm phản ánh sâu rộng công cuộc cải cách tư pháp, việc tổ chức Tòa án theo mô hình mới, công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành trong giai đoạn 2026-2030.
Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tống Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
VTV sẽ đồng hành cùng Tòa án nhân dân tối cao trong việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác, có kiểm chứng, nhất là với những vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận; mở rộng phương thức tiếp cận công chúng trên hệ sinh thái số. Các nội dung về pháp luật, tư pháp sẽ hiện diện thường xuyên trên VTVGo và các nền tảng số của VTV, với cách kể chuyện phù hợp với từng nhóm công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những công dân sẽ sống trọn đời mình trong một Nhà nước pháp quyền hiện đại và một không gian số toàn cầu.
Để chương trình đi vào chiều sâu, hai bên sẽ cụ thể hóa bằng kế hoạch và sản phẩm hằng năm, xác định rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm và nguồn lực; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh.
"Một nền tư pháp mạnh cần được xã hội hiểu đúng. Một Nhà nước pháp quyền vững mạnh cần có những công dân hiểu, tin và tôn trọng pháp luật. Một nền báo chí có trách nhiệm phải góp phần đưa pháp luật đến gần với với cuộc sống để công lý không chỉ được thực thi mà còn được nhân dân nhìn thấy, hiểu được và tin tưởng", Tổng Giám đốc VTV nhấn mạnh.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, Chương trình phối hợp công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp và Kế hoạch số 38-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, trong giai đoạn hiện nay, hệ thống Tòa án nhân dân và VTV được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ mới với những yêu cầu ngày càng cao hơn. Việc Ban Chấp hành Trung ương quyết định đưa các cơ quan báo chí chủ lực về dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cho thấy yêu cầu, vai trò, vị thế của các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Đài Truyền hình VIệt Nam. Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Trung ương đã đặt ra những yêu cầu rất mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện phải lấy sản phẩm, kết quả làm thước đo, đánh giá.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng, báo chí không thể là kênh duy nhất để đấu tranh với vấn đề này mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong đó, các cơ quan pháp luật và cơ quan của Tòa án phải song hành cùng với các cơ quan báo chí. Sự phối hợp của hai cơ quan sẽ giúp những vấn đề pháp lý phức tạp được thể hiện dễ hiểu, gần gũi; giúp người dân hiểu đúng về vị trí, chức năng và hoạt động của Tòa án nói riêng và công tác tư pháp nói chung. Hiệu quả của Chương trình không chỉ đo bằng số lượng tin, bài hay thời lượng phát sóng, mà phải được đánh giá bằng chất lượng thông tin, giá trị giáo dục pháp luật, khả năng định hướng dư luận và mức độ củng cố niềm tin của Nhân dân.
Để Chương trình phát huy hiệu quả thiết thực, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp phải quán triệt đầy đủ nội dung Chương trình, gắn trách nhiệm phối hợp tuyên truyền với trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời bày tỏ tin tưởng Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai thực chất, hiệu quả sẽ góp phần đưa công lý đến gần hơn với người dân, tăng cường niềm tin vào pháp luật và nền tư pháp; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Ngay sau Lễ ký kết, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa Chương trình bằng kế hoạch và sản phẩm cụ thể; phối hợp thực chất, thường xuyên, đồng bộ; khắc phục khó khăn để đạt kết quả cao nhất.