03:14 25/03/2023

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biển, đảo

Ngày 25/3, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Huyện Đoàn Năm Căn (Cà Mau) tổ chức Hội trại với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” và tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, các văn bản liên quan về chủ quyền, an ninh biển, đảo.

Đây là sinh hoạt chính trị, văn hóa thiết thực, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Hội trại thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thuộc đơn vị Hải đoàn 42 và giáo viên, học sinh Trường Trung học Cơ sở Phan Ngọc Hiển (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) tham gia xây dựng 29 tiểu tại, trong đó có một tiểu trại chỉ huy. Mỗi trại mang một tên riêng nhưng đều là tên hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, được gắn với chủ đề chung “Em yêu biển đảo quê hương”.

Tại hội trại diễn ra hoạt động chấm trại đẹp, các trò chơi dân gian, hội thi văn nghệ hát về biển, đảo và đêm sinh hoạt chính trị tuyên truyền ca khúc biển, đảo, giao lưu văn nghệ giữa đơn vị với nhà trường... Hội trại gắn kết với hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thanh niên... Đặc biệt là quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; chống khai thác hải sản trái phép...

Hội trại không chỉ là sân chơi sôi nổi, bổ ích, lành mạnh mà còn có tác dụng lớn trong việc nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, thi đua, giao lưu học hỏi của chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên; phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của đơn vị, nhà trường và bồi dưỡng lý tưởng, niềm tự hào về lịch sử Đoàn Thanh niên, về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua đây giúp mỗi đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện Năm Căn nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; gắn kết tình quân - dân giữa nhà trường với đơn vị Hải đoàn 42 và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện; đồng hành cùng lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Kim Há - Đình Quân (TTXVN)