Đối với ngư dân Đà Nẵng, giờ đây họ có thể tiếp cận mọi nội dung về cuộc bầu cử một cách chủ động và dễ dàng hơn bao giờ hết qua các nền tảng trực tuyến.
Bộ đội Biên phòng và ngư dân tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) theo dõi thông tin về bầu cử trên điện thoại. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Đối với ngư dân Mai Đông (thôn Bãi Ông, đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) nhịp sống vốn gắn liền với những chuyến biển. Việc thường xuyên lênh đênh trên sóng nước khiến thời gian ông có mặt tại đất liền rất hạn hẹp, khó sắp xếp trực tiếp đến nhà văn hóa thôn để tìm hiểu thông tin bầu cử hay danh sách niêm yết cử tri. Tuy nhiên, câu chuyện bầu cử năm nay đã trở nên khác biệt nhờ “luồng gió” chuyển đổi số. Thay vì lo lắng lỡ mất thông tin, ông Đông giờ đây tiếp cận mọi nội dung một cách chủ động và dễ dàng hơn bao giờ hết qua các nền tảng trực tuyến.
Đưa thông tin đến với từng người dân
Trên boong tàu, giữa phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau giờ quăng lưới, ông Đông cùng các bạn chài lại cùng nhau mở điện thoại, theo dõi thông tin trên báo chí về bầu cử. Chỉ với vài thao tác lướt nhẹ, những thông tin về tiểu sử ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu hay các quy định mới đều hiện ra rõ nét trên màn hình. Giữa không gian mênh mông của biển cả, tiếng sóng hòa cùng tiếng bàn luận sôi nổi của những người con xứ đảo về Ngày hội toàn dân, khiến khoảng cách giữa "đảo xa" và "đất liền" như không còn nữa. Sự tiện lợi của công nghệ không chỉ giúp ông Đông thực hiện quyền công dân của mình một cách trọn vẹn mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến mọi ngư dân trên những con tàu đang vươn khơi.
Chia sẻ về những chuyển đổi tích cực trong công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân, ông Trần Quý Tây, thành viên Ủy ban bầu cử xã đảo Tân Hiệp cho biết: Trước đây, việc lập danh sách cử tri, rà soát thông tin và đối chiếu dữ liệu tại xã đảo tốn rất nhiều thời gian, công sức của cán bộ vì phải làm thủ công trên sổ sách. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số trong kỳ bầu cử lần này đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Các phần mềm quản lý dữ liệu giúp việc truy xuất, cập nhật biến động dân cư trở nên tức thời và chính xác tuyệt đối. Theo tính toán thực tế tại đơn vị, chuyển đổi số đã giúp rút ngắn thời gian triển khai các phần việc chuẩn bị lên đến 70 - 80% so với trước kia. Nhờ đó, lực lượng chức năng xã có thêm nhiều thời gian để tập trung vào công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh cho ngày bầu cử tại xã đảo.
Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tân Hiệp chia sẻ: Đến thời điểm này, xã đảo Tân Hiệp đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị theo đúng quy trình pháp luật. Xã cũng đã hoàn thành hiệp thương, niêm yết công khai danh sách cử tri và ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu. Chính quyền xã đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, từ việc xây dựng kịch bản an ninh đến rà soát đối tượng cử tri đặc thù. Toàn xã dự kiến có 2.206 cử tri, trong đó có 1.989 cử tri tại các thôn và 217 cử tri thuộc lực lượng vũ trang.
Năm nay, bên cạnh công tác tuyên truyền bầu cử trực quan, trực tiếp, xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạnh xã hội, nhóm chat của các thôn, các hội, đoàn thể. Lực lượng chức năng trong xã thường xuyên chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh tuyên truyền từ các cơ quan báo chí chính thống để đông đảo bà con được tiếp cận luồng thông tin chuẩn xác.
Báo chí làm chủ dòng chảy truyền thông số
Chuyên trang https://baucuquochoi.vn của TTXVN được thể hiện bằng 6 ngôn ngữ quốc tế, với cách trình bày hấp dẫn, hiện đại. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Trong những ngày cả nước đang hướng về Ngày hội toàn dân đi bầu cử, mọi thông tin đều hướng về sự kiện chính trị trọng đại này. Trong dòng chảy thông tin đó, các cơ quan báo chí, các lực lượng tuyên truyền chính thống cũng phát huy thế mạnh trên nền tảng số, giúp tăng cường niềm tin và sự đồng thuận xã hội, góp phần làm nên thắng lợi của Ngày hội non sông.
Ngay từ đầu tháng 2/2026, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chính thức ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại địa chỉ https://baucuquochoi.vn. Chuyên trang đã cung cấp nguồn thông tin chính thống, toàn diện và kịp thời về cuộc bầu cử cho hệ thống báo chí, công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Nội dung được thể hiện bằng sáu ngôn ngữ gồm Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; với nhiều loại hình báo chí như văn bản, ảnh, video, đồ họa và tư liệu. Với thiết kế giao diện có tính tương tác cao, chuyên trang thông tin về bầu cử sẽ đáp ứng nhu cầu của các đối tượng tiếp cận khác nhau.
Tại thành phố Đà Nẵng, đến đầu tháng 3/2026, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã đăng tải trên 1.580 tin, bài, phóng sự; trên mạng xã hội ghi nhận gần 1.862 nội dung chia sẻ nội dung tuyên truyền về bầu cử. Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, để phát huy vai trò của báo chí chính thống, Sở đã đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn, Cổng thông tin điện tử thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử. Cụ thể, các đơn vị xây dựng chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về bầu cử; đẩy mạnh sản xuất nội dung đa phương tiện như video, audio, infographic và các nội dung số để phát sóng trên mọi nền tảng từ báo điện tử đến mạng xã hội. Sau khi đăng tải, các sản phẩm này còn được cung cấp cho các xã, phường để phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, bảng tin điện tử khu dân cư nhằm mở rộng diện tiếp cận...
Bài 3: Nâng cao hiệu quả ứng dụng số