10:09 06/10/2021

Tuyển Trung Quốc - Tuyển Việt Nam: Hướng đến mục tiêu có điểm số đầu tiên

Trận đấu tại bảng B giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam trên sân Sharjah, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo đánh giá của Liên đoàn đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận đấu này là 1 trong 5 cặp đấu đáng chú ý nhất ở 2 lượt trận vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifers - Road to Qatar), diễn ra vào các ngày 8 và 12/10.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam nỗ lực giành điểm trước tuyển trung Quốc. Ảnh: VFF

Tính đến thời điểm này, trong số 12 đội góp mặt ở vòng loại thứ 3, chỉ có tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam là chưa có điểm sau 2 lượt trận. Cả hai đội đang chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nếu không giành điểm ở trận đấu này, HLV Li Tie có nguy cơ mất "ghế" ở tuyển Trung Quốc. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cũng không muốn có trận thua thứ 3 liên tiếp trước khi gia hạn hợp đồng với VFF.

Trước khi cùng tuyển Việt Nam lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi đang hướng sự tập trung cho trận gặp đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là trận đấu người hâm mộ rất quan tâm. Ban huấn luyện và các cầu thủ hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu này".

Việc giành 3 điểm ở trận đấu được nhận định cực kỳ quan trọng này sẽ giúp một trong hai đội thắp lên hy vọng giành vé đi tiếp. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy không có những cá nhân đẳng cấp bằng đối thủ nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến mục tiêu có điểm để tạo nên lịch sử tại Sharjah.

Chú thích ảnh
Tuyển Trung Quốc chưa thể hiện được như kỳ vọng. Ảnh: AFC
Trận đấu này, Trung Quốc là đội chủ nhà, nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên họ phải mượn sân thi đấu ở UAE để tổ chức trận đấu. Do e ngại dịch bệnh, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã quyết định trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra không có khán giả.

Còn với tuyển Trung Quốc, kể từ khi giành vé dự vòng chung kết World Cup 2002 đến nay, họ chưa một lần lặp lại thành tích này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie, tuyển Trung Quốc đã thể hiện bộ mặt tích cực khi toàn thắng cả 4 trận cuối cùng ở vòng loại thứ 2 để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, niềm tin dành cho HLV Li Tie đã giảm rõ rệt sau 2 trận thua Australia và Nhật. Nếu tiếp tục mất điểm trước Việt Nam, mục tiêu giành quyền dự World Cup 2022 của Trung Quốc coi như chấm hết. Vì vậy, thầy trò HLV Li Tie xem cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam như một trận "chung kết".

Dù cũng đang toàn thua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và xếp cuối bảng B do kém hơn về hiệu số phụ, nhưng tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá ở "cửa trên" khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn. Trong tay HLV Li Tie có chân sút đang khoác áo Espanyol tại La Liga là Wu Lei. Đây được đánh giá là "thần đồng" của bóng đá xứ tỉ dân khi ra mắt giải quốc gia từ năm 14 tuổi. Sang Espanyol năm 28 tuổi, chân sút này lấy được suất đá chính và từng ghi bàn vào lưới Barca. Tuyển Trung Quốc cũng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có đẳng cấp, nổi bật là tiền đạo từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Brazil Ai Kesen, hay cựu "Vua phá lưới Europa League" Alan Carvalho.

Nếu như Việt Nam đang là đội tuyển chịu phạt đền nhiều nhất trong tổng số 12 đội vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì Trung Quốc dưới thời HLV Li Tie lại rất có duyên với những quả đá 11m. Đến thời điểm này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chịu phạt đền tới 5 lần. Trong khi đó, 4 trong 8 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trước đó, tuyển Trung Quốc đều được hưởng phạt đền.

Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội tuyển, tuyển Việt Nam có thành tích kém hơn khi toàn thua cả 6 trận.

Tuy nhiên, đây là thời điểm mà tuyển Việt Nam đã có những sự tiến bộ. Dấu ấn của HLV trưởng Park Hang-seo là rất lớn trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong gần nửa thập kỷ qua.

Chú thích ảnh
Trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc năm 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2 - 0. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam lập nên nhiều chiến tích ấn tượng, vươn lên thể trở đội bóng hàng đầu của Đông Nam Á. Trong qúa trình đó, HLV Park Hang-seo cùng các học trò của mình phá được những cái dớp quan trọng.

Trong lần đầu tiên gặp Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã giành thắng lợi, qua đó cắt đứt chuỗi 3 năm liền thất bại trước đại kình địch. Suốt 4 năm qua, các đội tuyển Việt Nam của thầy Park không thua trận nào trước Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng 3 - 1 trước Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại Bali (Indnesia). Đó là lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam thắng được Indonesia trên sân của đối thủ.

Ở ASIAD 2018, Olympic Việt Nam thắng 1 - 0 trước Olympic Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên, một đội tuyển Việt Nam ó thể thắng được Nhật Bản.

HLV Park Hang-seo đã đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam từng vượt qua bóng đá Trung Quốc ở trận giao hữu cấp độ U22 diễn ra năm 2019. Khi đó, với cú đúp bàn thắng của Tiến Linh, tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng 2 - 0 trước U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink.

Với hàng loạt những chiến tích ấn tượng cùng với hàng loạt lần xoá dớp thành công, người hâm mộ có quyền tin đội tuyển Việt Nam của thời ông Park có thể xoá dớp toàn thua trước Trung Quốc, giành điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam chưa từng có điểm khi gặp đội tuyển Trung Quốc. Đây là một trận đấu hy vọng của tuyển Trung Quốc nhưng cũng rất khó khăn bởi tâm lý căng thẳng. Đó sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên cột mốc mới.

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 8/10 tới đây.

Tối 6/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Sharjah - địa điểm diễn ra trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trước buổi tập, HLV Park Hang-seo và đội phó Đỗ Duy Mạnh sẽ tham dự họp báo trước trận đấu. Được biết, trước khi thi đấu, thầy Park sẽ chốt danh sách đăng ký chính thức của đội tuyển Việt Nam với 23 cầu thủ, đồng nghĩa với việc sẽ có 4 cái tên bị loại.
L. Sơn/Báo Tin tức