08:05 05/08/2011

Tuyển thủ Nhật bị đột quỵ đã chính thức qua đời

Hai ngày sau khi đột quỵ trên sân tập, cựu hậu vệ đội tuyển Nhật Bản Naoki Matsuda đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, theo thông báo chính thức từ phía câu lạc bộ Matsumoto Yamaga.

Hai ngày sau khi đột quỵ trên sân tập, cựu hậu vệ đội tuyển Nhật Bản Naoki Matsuda đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, theo thông báo chính thức từ phía câu lạc bộ Matsumoto Yamaga.

Cựu hậu vệ đội tuyển Nhật Bản Naoki Matsuda. Ảnh: AFFP-TTXVN


"Matsuda đã qua đời vào lúc 1 giờ 06 ngày hôm nay (4/8)," Chủ tịch Matsumoto Yamaga đau buồn cho biết. "Kề từ hôm thứ Ba, những người hâm mộ trên khắp Nhật Bản đã luôn cầu nguyện cho anh ấy. Nhưng Matsuda đã không qua khỏi. Cầu cho vong hồn cậu ấy được siêu thoát”.

Cầu thủ 34 tuổi này đã bị đột quỵ trong buổi tập hôm 2/8, chỉ sau 35 phút kể từ lúc ra sân. Các bác sĩ cho biết có thể Matsuda đã bị lên cơn đau tim và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mọi biện pháp cứu chữa để giành lại sự sống cho Matsuda đều vô hiệu.

Matsuda đã có 40 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản, từng dự World Cup 2002 trên sân nhà. Trước khi thi đấu cho Matsumoto Yamaga, anh đã khoác áo Yokohama Marinos trong 385 tại J - League, giúp đội này giành chức vô địch Nhật Bản năm 2003 và 2004.

Trước Matsuda, làng bóng đá thế giới đã từng chứng kiến nhiều cầu thủ nổi tiếng đột quỵ ngay trên sân bóng và sau đó tử vong như Marc Vivian Foe (Cameroon), Daniel Jarque (Tây Ban Nha), Antonio Puerta (Sevilla)...

Kỳ Anh