07:22 19/07/2012

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Phổ điểm trung bình chiếm lượng lớn bài thi

Ngày 19/7, một số trường đại học cho biết đang hoàn thiện một số khâu cuối trong việc chấm thi. Thông tin ban đầu cho biết, số bài thi đạt điểm trung bình chiếm tỷ lệ lớn, số bài đạt điểm tối đa không nhiều.

Ngày 19/7, một số trường đại học cho biết đang hoàn thiện một số khâu cuối trong việc chấm thi. Thông tin ban đầu cho biết, số bài thi đạt điểm trung bình chiếm tỷ lệ lớn, số bài đạt điểm tối đa không nhiều.


Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trường đã hoàn tất việc chấm thi trắc nghiệm, trong đó số lượng bài thi đạt 5 - 6 điểm chiếm nhiều nhất. Môn Toán đã chấm được khoảng 30% nhưng hiện chưa xuất hiện điểm 10. Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết: Khoảng 50 - 60% số bài thi có điểm trung bình trở lên, khoảng 40% bài thi đạt điểm 7 trở lên và đã có điểm 10 ở khối A. Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết, có khoảng 50% số bài thi đạt 5 điểm trở lên. Học viện Ngân hàng có phổ điểm tương tự năm ngoái nhưng số bài đạt điểm 8, 9 nhiều hơn. Trong khi đó kết quả ban đầu từ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phổ điểm chủ yếu là 4 - 5 điểm.


Sau buổi kiểm tra chấm thi tại ĐH Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga nhận định, qua khảo sát phổ điểm khối C năm nay tốt hơn những năm trước. Số lượng bài thi các môn Lịch sử, Địa lý đạt điểm 5 tương đối nhiều.


Dự kiến từ nay đến cuối tuần, nhiều trường đại học (chủ yếu là thi đợt 1) sẽ hoàn thành kết quả chấm thi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Lê Vân