08:16 20/08/2025

Tuyên Quang trồng mới 13.798 ha rừng tập trung 

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến giữa tháng 8/2025, toàn tỉnh đã trồng trên 13.798 ha rừng tập trung, đạt 105,8% kế hoạch năm, tăng 105,3% so với cùng kỳ 2024. Đây là năm tỉnh ghi nhận tiến độ trồng rừng tập trung nhanh nhất từ trước đến nay.

Năm 2025, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 13.047,8 ha rừng. Để đảm bảo tiến độ trồng rừng, tỉnh phân bổ chỉ tiêu cho các xã và chủ rừng; chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp cùng các địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân đăng ký diện tích để thiết kế và tiến hành xử lý thực bì. Công tác chuẩn bị cây giống cũng được chú trọng. Đặc biệt, đẩy nhanh khai thác diện tích rừng đến chu kỳ khai thác và thực hiện phương châm khai thác đến đâu, các hộ gia đình, chủ rừng trồng lại ngay đến đó.

Đến giữa tháng 8/2025, toàn tỉnh đã trồng trên 13.798 ha rừng tập trung, đạt 105,8% kế hoạch năm. Trong đó, rừng phòng hộ, đặc dụng trên 177 ha; rừng sản xuất trên 13.620 ha. Đáng chú ý, hộ gia đình và cá nhân đóng vai trò chủ lực trồng rừng với trên 11.400 ha; các công ty lâm nghiệp trồng trên 2.220 ha. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn trồng cây phân tán quy diện tích là trên 1.450 ha, góp phần phủ xanh đất trống, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu vực I, tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Cơ cấu giống cây trồng năm nay được lựa chọn phù hợp, bảo đảm năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế như keo hạt ngoại, keo mô, bạch đàn mô, cùng một số loài cây bản địa... Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả trồng rừng, gia tăng khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ nguồn gốc cây giống khi đưa vào gieo ươm; đưa giống mới, nâng cao tỷ lệ giống sản xuất từ công nghệ cấy mô, có năng suất cao. Tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn các hộ cách trồng, chăm sóc cây rừng đúng quy trình kỹ thuật, chọn mua giống tại những cơ sở uy tín, được cấp phép.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị các địa phương tranh thủ thời tiết có mưa, tiếp tục trồng cây trên diện tích đất trống; đồng thời tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây mới trồng, hạn chế thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh và chăn thả gia súc. 

Trồng rừng không chỉ mang lại kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, giữ đất, giữ nước, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, các địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia trồng rừng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65% và là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ và thương mại lâm sản tập trung cho vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, năng suất rừng trồng thâm canh giống mới trung bình đạt 22 m3 /ha/năm, mức thu nhập bình quân người lao động tham gia các hoạt động sản xuất lâm nghiệp tăng gấp 1,5 lần và đến năm 2045 tăng gấp 2,0 lần so với mức thu nhập hiện tại…