05:09 29/05/2012

Tuyên Quang tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng

Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sở đang triển khai dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2012 – 2015.

Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sở đang triển khai dự án bảo vệ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2012 – 2015.


Theo đó, sẽ xây dựng nhà bia tổng thể ở di tích chi bộ Mỏ than - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang (tại tổ 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang), phục hồi nội thất di tích lán Nà Lừa, lán Cảnh vệ, lán Điện Đài, lán Hang Bòng… tại Khu di tích lịch sử, văn hóa và sinh thái Quốc gia đặc biệt Tân Trào.


Tại khu di tích Kim Bình (huyện Chiêm Hóa), sẽ phục hồi toàn bộ phần nội thất trong Hội trường diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (bàn, ghế, bục, bệ, cây tự nhiên ở góc hội trường...), phục hồi nhà ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôn tạo hầm trú ẩn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo tồn nguyên trạng hệ thống hầm, hào trong khu di tích... Còn tại khu di tích Kim Quan (huyện Yên Sơn), sẽ tiến hành phục hồi nội thất lán ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan và các di tích: Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương...

 

Vũ Quang Đán