Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh, ngày 8/6, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai.
Nhiệm vụ trước mắt đối với các sở, ban, ngành và địa phương là thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt tại các khu vực đồi núi dốc, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt. Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như UBND xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân; bảo đảm thông tin dự báo, cảnh báo được truyền tải nhanh chóng, chính xác, giúp nhân dân chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp.
Các xã, phường theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập úng; tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ người và tài sản trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đặc biệt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai công tác phòng ngừa, ứng cứu và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.
Trước đó, do mưa lớn kéo dài từ chiều tối 5 đến rạng sáng 6/6, 22 hộ dân tại các thôn Séo Lủng I, Séo Lủng II và Cán Hồ thuộc xã Lùng Tám (Tuyên Quang) bị nước lũ tràn vào nhà. Ngoài thiệt hại nhà ở, đợt mưa lớn còn khiến nhiều diện tích lúa, ngô và hoa màu của người dân bị đất đá vùi lấp hoặc ngập nước. Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc cục bộ.
Đáng chú ý, tuyến đường từ ngã ba Nậm Luồng đi các thôn Séo Lủng và khu vực chợ Ba Tiên xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, hàng trăm m3 đất đá tràn xuống mặt đường. Một số đoạn đường bị hư hỏng nặng, ta luy dương tiếp tục có nguy cơ sạt trượt khi mưa còn kéo dài.
Tuyến đường Tráng Kìm - Đường Thượng qua xã cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do đợt mưa lớn gây ra trên 4 tỷ đồng.