09:09 14/09/2021

Tuyên Quang hỗ trợ 350 tấn nông sản cho Hà Nội chống dịch COVID-19

Nhằm thiết thực giúp đỡ người dân Hà Nội vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai đợt vận động ủng hộ nông sản.

Chú thích ảnh
Cán bộ Hội Nông dân, Chữ thập đỏ và chiến sỹ Trung đoàn 148 đóng gói nông sản gửi về vùng dịch. Ảnh: CTV/baotuyenquang.com.vn

Từ ngày 30/8 đến ngày 13/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã vận động và tiếp nhận hơn 350 tấn nông sản các loại như gạo, lạc, chuối, bí xanh, khoai, măng… và một số loại lương thực đã qua chế biến như mì tôm, miến dong, bún khô; tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Huyện Sơn Dương ủng hộ 200 tấn hàng hóa trị giá 2 tỷ đồng; huyện Yên Sơn ủng hộ 80 tấn hàng trị giá 1 tỷ đồng; huyện Na Hang ủng hộ 20 tấn hàng trị giá 300 triệu đồng; huyện Lâm Bình ủng hộ 50 tấn hàng trị giá 500 triệu đồng…

Chú thích ảnh
Nông sản của người dân Tuyên Quang ủng hộ được tập kết tại Hội Nông dân tỉnh để vận chuyển về Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàng Long/baotuyenquang.com.vn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phân bổ quà hỗ trợ đến các quận, huyện đang bị cách ly tập trung, các bếp ăn tình thương, các bếp ăn trong bệnh viện…

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang, cho biết, theo kế hoạch từ nay đến ngày20/9, Hội Chữ thập đỏ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các địa phương, các cơ quan, đơn vị vận động các huyện, thành phố tiếp tục ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đang chuẩn bị 100 tấn hàng, trong đó có 2.000 gói an sinh gồm gạo, miến, lạc dành cho người lao động nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang Cường (TTXVN)