03:08 08/03/2020

Tuyển quần vợt Việt Nam dừng bước ở vòng play-off Davis Cup

Thông tin từ Liên đoàn quần vợt Việt Nam, sau 2 ngày thi đấu 6 - 7/3, Lý Hoàng Nam và các đồng đội đã không thể tạo được bất ngờ, để thua chung cuộc 3 - 0 và dừng bước tại vòng play-off Giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup nhóm II Thế giới năm 2020.

Chú thích ảnh
Đội chủ nhà Morocco chứng tỏ sức mạnh của mình khi thắng cả ở nội dung đánh đơn và đánh đôi. Ảnh: VTF

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã để thua cả 2 trận đơn. Lý Hoàng Nam (hạng 714 thế giới) gác vợt trước Lamine Ouahab (hạng 664) với tỉ số 3-6, 2-6. Trong khi đó, tay vợt trẻ Nguyễn Văn Phương cũng thúc thủ trước Adam Moundir (hạng 458), hạt giống số 1 của đội chủ nhà.

Bước sang trận đôi, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới có thể mở ra hy vọng lội ngược dòng. Lý Hoàng Nam cùng đàn anh Lê Quốc Khánh được lựa chọn để thi đấu trận này.

Trong set đấu đầu tiên, Quốc Khánh cùng Hoàng Nam vốn thi đấu cùng nhau qua rất nhiều giải đấu, đã thể hiện lối đánh tốc độ, đặc biệt là những pha bắt lưới đẳng cấp của Quốc Khánh. Cặp đôi của Việt Nam đã gây nhiều áp lực lên đối thủ khi giành break ở game đấu thứ 4, sau đó dẫn trước với tỉ số 4-1. Nhưng trong suốt quãng thời gian còn lại của set đấu, cặp đôi của Morocco mới là những người làm chủ thế trận. Họ giành lại các break để thắng ngược 6-4.

Thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về phía các tay vợt của đội tuyển Morocco khi bước sang set đấu thứ 2, đặc biệt ở vị trí của Lamine Ouahab, tay vợt từng lọt Top 150 ATP ở nội dung đôi nam. Tất cả những gì mà Hoàng Nam và Quốc Khánh có thể làm được ở set đấu này chỉ là một game thắng, trước khi chấp nhận thất bại với tỉ số 1-6.

Như vậy, hai trận đấu còn lại của vòng play-off chỉ còn mang tính hình thức với chiến thắng đã thuộc về tuyển Marocco.

Thành tích tốt nhất của quần vợt Việt Nam tại Davis Cup là lọt vào tới bán kết nhóm II Khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.

Chia sẻ với truyền thông, Đội trưởng Trương Quang Vũ cho biết: “Trước khi tham dự giải, chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì về các VĐV bên phía đội Morocco, nhưng về thứ hạng, các VĐV của họ đều có tên trên Bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam thế giới ATP, trong khi đó, chúng ta chỉ có 1 VĐV duy nhất là Lý Hoàng Nam. Mặt khác, chúng ta thi đấu trên mặt sân đất nện, vốn là sở trường của đối thủ nên không quá khó hiểu khi đội tuyển Morocco có trình độ cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các VĐV của chúng ta đã thi đấu hết mình với phong độ tốt nhất có thể. Trong thời gian sắp tới, đội tuyển sẽ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lần tới”.

Với việc dừng bước tại vòng play-off, tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu ở Nhóm III khu vực châu Á/Thái Bình Dương, vào tháng 6, 7 hoặc tháng 9/2020. Trong trường hợp giành chiến thắng ở vòng đấu này, các tay vợt Việt Nam sẽ trụ hạng tại nhóm II thế giới và tiếp tục thi đấu tranh suất thăng hạng vào năm 2021.

Minh Tuệ/Báo Tin tức