Sáng 27/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Thanh Thí (sinh năm 1965, trú tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), nguyên cán bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3, Cục Thuế tỉnh Gia Lai về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Ngô Thanh Thí được Cục Thuế tỉnh phân công làm Trưởng đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế và hóa đơn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuân Thịnh (do ông Bùi Xuân Khanh làm Giám đốc) từ ngày 23-27/5/2024 theo Quyết định số 1281/QĐ-CTGLA-KG ngày 10/5/2024.
Trong quá trình kiểm tra, mặc dù thành viên trong đoàn kiểm tra đã báo cáo rằng định mức tiêu hao nhiên liệu 45 lít/100 km do doanh nghiệp tự kê khai là phù hợp và không vi phạm nhưng Thí vẫn cố tình không công nhận kết quả này. Thí sử dụng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải mới xuất xưởng là 37 lít/100 km, do nhà sản xuất công bố để áp đặt tính lại chi phí xăng dầu cho doanh nghiệp. Thí đe dọa nếu doanh nghiệp không nộp tiền sẽ đề xuất chuyển hồ sơ cho đơn vị giám định và yêu cầu xuất toán toàn bộ hóa đơn xăng dầu không hợp lý.
Từ ngày 25/5- 3/6/2024, Thí nhiều lần liên hệ, ép buộc ông Bùi Xuân Khanh phải chi riêng cho mình 97 triệu đồng để bỏ qua nội dung nêu trên. Đến chiều 3/6/2024, khi ông Khanh giao số tiền 97 triệu đồng cho Thí tại phòng làm việc thuộc Cục Thuế tỉnh Gia Lai thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh bắt quả tang.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo được xác định đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Số tiền bị cáo chiếm đoạt là 97 triệu đồng.
Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Thí 12 tháng tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.