03:15 10/03/2026

Tuyển nữ Việt Nam: Vượt ngọn núi lớn

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản ở lượt cuối bảng C Giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup nữ) 2026 vào lúc 16 giờ ngày 10/3. Trước thềm trận đấu này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đang ở trong tình thế cực khó.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết sức mình và cần tìm ra cách tốt nhất để giành điểm trước đối thủ Nhật Bản. Ảnh: VFF

Nhật Bản đang dẫn đầu bảng C sau khi toàn thắng 2 lượt trận. Họ ghi tới 13 bàn và không bị thủng lưới trước hai đối thủ Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Nhật Bản cũng đã chắc chắn giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng. 

Tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết sức mình và cần tìm ra cách tốt nhất để giành điểm trước đối thủ này. 

Tuyển nữ Nhật Bản (hạng 8 thế giới) là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Đội hình Nhật Bản tham dự giải đấu năm nay có đến 22 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có 16 cầu thủ thi đấu ở Anh. 6 cầu thủ còn lại đang chơi bóng ở Tây Ban Nha, Mỹ và Đức, những nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới.

Hiện cả 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Nhật Bản đều đang thi đấu tại Anh. Đó là tiền vệ Hinata Miyazawa (Manchester United), tiền đạo Riko Ueki (West Ham) và Kiko Seike (Brighton & Hove Albion).

Dẫn dắt đội tuyển nữ Nhật Bản là HLV Nils Nielsen. HLV này từng đưa tuyển nữ Đan Mạch giành ngôi Á quân châu Âu 2017. Chiến lược gia người Đan Mạch này cũng là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Nhật Bản, với kỳ vọng đưa đội giành lại vinh quang. Không chỉ đặt mục tiêu vô địch Asian Cup nữ 2026, HLV Nils Nielsen còn tham vọng đưa tuyển nữ Nhật Bản lần thứ 2 vô địch tại World Cup trong năm 2027.

Xét về tương quan trận đấu này, rõ ràng là tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản rất nhiều. Các cô gái xứ mặt trời mọc đã vươn tới đẳng cấp thế giới, sát cánh cùng những đội tuyển mạnh như Đức, Anh, Tây Ban Nha hay Brazil. Họ từng là nhà vô địch thế giới, vô địch châu Á.

Nhật Bản đã thắng Việt Nam cả 5 lần gặp nhau trước đó ở Asian Cup nữ và họ đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên. Gần nhất là trận thắng 3 - 0 ở Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ. 

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam khó lòng đánh bại được Nhật Bản để vào top 2 của bảng, nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh 1 trong 2 suất vé vớt dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ảnh: VFF

Tại Asian Cup nữ 2026, ngoài 2 đội nhất nhì ở ba bảng thì còn có 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết.

Trên bảng xếp hạng 3 đội đứng thứ 3, tuyển nữ Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 2/2. Hai đội xếp sau lần lượt là Uzbekistan (3 điểm, 4/6) và Philippines (3 điểm, 2/4). Uzbekistan và Philippines cùng hiệu số -2 nhưng Uzbekistan xếp trên nhờ ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Do đó, Uzbekistan đã chắc chắn giành một trong hai vé cho đội thứ ba để vào tứ kết.

Tuyển nữ Ấn Độ vẫn còn cơ hội và họ có thể đẩy Việt Nam ra khỏi vị trí thứ 3 nếu thắng Đài Bắc Trung Hoa với các tỷ số 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3...

Tuyển nữ Việt Nam khó lòng đánh bại được Nhật Bản để vào top 2 của bảng, nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh 1 trong 2 suất vé vớt dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam chỉ được phép thua Nhật Bản cách biệt 1 hoặc 2 bàn và mong Ấn Độ không thắng để giành vé vào tứ kết. 

Việt Nam chỉ còn cửa đi tiếp nếu thua Nhật Bản cách biệt 2 bàn với điều kiện tỷ số phải 1-3, 2-4, 3-5... Lúc đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung có hiệu số bằng Philippines nhưng ghi nhiều bàn hơn.

Còn nếu thua Nhật Bản với tỷ số 0 - 2 cùng điều kiện Ấn Độ không thắng, Việt Nam và Philippines sẽ có hiệu số bằng nhau và phải phân định bằng chỉ số phụ (fairplay).

Cả Việt Nam và Philippines đều đã nhận 2 thẻ vàng. Nếu đội bóng của HLV Mai Đức Chung thua 0 - 2 trước Nhật Bản và không nhận thêm bất kỳ thẻ phạt nào. Khi ấy, tuyển nữ Việt Nam sẽ ngang bằng mọi chỉ số với Philippines như hiệu số bàn thắng bại (2 - 4), số thẻ phạt (2 thẻ vàng). Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ phải bốc thăm để xác định đội giành vé đi tiếp.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 10/3. Dù cánh cửa đi tiếp rất hẹp và giấc mơ World Cup lần thứ 2 như đóng lại, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn thể hiện sự tự tin vào điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Minh Đăng/ Báo Tin tức và Dân tộc