07:14 11/07/2022

Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Timor Leste: Cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Tối 11/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với Timor Leste ở lượt trận thứ 3 bảng B Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Trước đối thủ được nhận định kém hơn rất nhiều, HLV Mai Đức Chung sẽ có cơ hội để thử nghiệm thêm các cầu thủ trẻ tại giải đấu này.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam quyết giành vé bán kết sớm. Ảnh: VFF

Nếu giành chiến thắng trước tuyển nữ Timor Leste, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chắc suất vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Trong 2 trận đấu gặp tuyển nữ Campuchia và Lào, nhiều cầu thủ trẻ của tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất tốt, đáp ứng được niềm tin từ Ban huấn luyện như Thu Xuân, Hải Linh, Châu Thị Vang. Dù chơi với đội hình không phải tốt nhất, tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện sức mạnh với thắng lợi 3 - 0 trước Campuchia và 5-0 trước các cô gái Lào. Trận đấu này, việc chỉ phải đối đầu một Timor Leste đang xếp cuối bảng, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ trẻ trong đội hình.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam cũng phải tính đến khả năng cần phải thắng với tỷ số đậm để đảm bảo hiệu số trước cuộc đối đầu với tuyển nữ Myanmar để tranh chấp vị trí đầu bảng. Sau 2 lượt trận, tuyển nữ Việt Nam. có cùng 6 điểm nhưng xếp sau tuyển nữ Myanmar do kém chỉ số phụ (hiệu số +8 so với +10 của Myanmar).

“Mục đích của chúng tôi là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với đội tuyển trên phương diện tập luyện, sinh hoạt và thi đấu. Tôi sẽ xoay vòng để các cầu thủ đều được thi đấu. Đấy cũng là cách tốt nhất để Ban huấn luyện xoay vòng lực lượng” - HLV Mai Đức Chung

Việc tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Timor Leste là điều được dự báo trước vì trình độ giữa hai đội chênh lệch quá lớn. Điều người hâm mộ quan tâm là thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ thắng với tỷ số như thế nào để tạo lợi thế trước trận gặp nữ Myanmar trước khi hai đội gặp nhau trong trận cầu có ý nghĩa quyết định đến ngôi nhất bảng.

Đáng chú ý, sau 2 chiến thắng trước đội tuyển nữ Campuchia và tuyển nữ Lào, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung không có trường hợp nào bị chấn thương hay thẻ phạt. Và tuyển nữ Việt Nam có thể dồn sức cho những trận đấu quan trọng phía trước.

Về phía Timor Leste, đội bóng này tham dự AFF Cup nữ 2022 với mục tiêu học hỏi. Vì vậy, việc được trải nghiệm, thi đấu cùng các đối thủ mạnh như tuyển nữ Việt Nam là cơ hội để đội bóng này tính luỹ thêm kinh nghiệm.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Timor Leste sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 11/7 trên sân vận động Binan (Philippines).

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Tuyển nữ Việt Nam: Lại Thị Tuyết, Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Thị Lan Anh, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Hải Linh, Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Trúc Hương, Châu Thị Vang.
Tuyển nữ Timor Leste: Gorette Da Costa, Tasia Canizio, Brigida Costa, Maria, Vanessa, Godeliva Martins, Milenia, Dolores, Nilda Reis, Litica, Natalia Lawa.

Tại bảng A, chủ nhà Philippines có vé vào bán kết sau 4 trận toàn thắng. Tuyển nữ Thái Lan đứng thứ hai với 10 điểm, hơn nữ Australia 3 điểm. Ở lượt đấu cuối, Philippines và Thái Lan sẽ cùng nhau vào bán kết nếu hai đội hòa nhau, đồng thời khiến tuyển nữ Australia dừng bước ngay từ vòng bảng.
L. Sơn/Báo Tin tức