11:12 29/11/2019

Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Indonesia: Tính toán đường xa

Chiều 29/11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu tuyển nữ Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30. Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết tâm đánh bại đối thủ để giành vé vào chơi trận bán kết.

Chú thích ảnh
Trận hòa kịch tính với tuyển nữ Thái Lan trong ngày ra quân bắt buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải giành chiến thắng. Ảnh: TTXVN

Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam tại bảng B SEA Games 30. Trận hòa kịch tính với tuyển nữ Thái Lan trong ngày ra quân bắt buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải giành chiến thắng trước Indonesia để chắc chắn giành tấm vé đi tiếp vào vòng sau.

Indonesia là đội bóng yếu ở khu vực Đông Nam Á và không phải là đối thủ ngang tầm với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chiến thắng trước đội này là điều mà thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể thực hiện được. Điều quan trọng là các cầu thủ sẽ thắng như thế nào để vừa đảm bảo vé vào bán kết, vừa bảo toàn được lực lượng cho vòng đấu sắp tới một cách tốt nhất.

Khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ không để cho các trụ cột vắt sức trong trọn 90 phút của trận đấu với các cầu thủ xứ Vạn đảo. Cách bố trí lực lượng phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến chặng đường tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA Games.

Đối đầu đối thủ yếu có thể được xem đây là màn chạy đà cho đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi bước vào giai đoạn knock-out của giải. Những cầu thủ trẻ sẽ được thử nghiệm trong trận đấu này nhằm giúp họ sẵn sàng về mặt tâm lý cũng như giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có được nhiều lựa chọn nhân sự ở vòng bán kết.

Chú thích ảnh
Các nữ đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu. Ảnh: TTXVN

Về lý thuyết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ không được lựa chọn đối thủ ở vòng bán kết, bởi tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia trước Thái Lan ở loạt trận cuối cùng, nên việc đua số bàn thắng để hướng đến vị trí nhất hoặc nhì bảng không thể chủ động bằng họ.

Bên cạnh đó, 2 đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể đụng độ ở bán kết sẽ là Myanmar hoặc Philippines. Tuyển Myanmar là cựu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đương nhiên là được đánh giá cao hơn, nhưng Philippines là đội chủ nhà. Mỗi đối thủ có những khó khăn khác nhau.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ, ngày 29/11 trên sân Binan (Philippines).

Trước trận đấu với tuyển nữ Indonesia, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng từ Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam Phạm Thanh Hùng. Đây được xem là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho các cô gái tuyển Việt Nam hướng đến một chiến thắng, thậm chí là một trận thắng đậm để cạnh tranh ngôi đầu bảng với kình địch Thái Lan.

Vị trí nhất bảng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam chỉ phải gặp đội đứng nhì bảng A và có tận 5 ngày nghỉ chuẩn bị cho trận bán kết.
Minh Đăng/Báo Tin tức