Tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn Asian Cup nữ 2026 trên đất Australia bằng trân đấu ở bảng C gặp Ấn Độ. Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh các đội cạnh tranh trực tiếp cho suất vào vòng knock-out và hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup.
Tuyển nữ Việt Nam hướng đến trận mở màn thuận lợi. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu đến với ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh thông qua giải Asian Cup nữ 2026, giống như kịch bản từng làm được cách đây 4 năm ở Ấn Độ. Ở giải đấu năm đó, đội tuyển nữ Việt Nam dừng chân ở tứ kết nhưng đã thắng loạt play-off khi đánh bại Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup 2023 tại Australia - New Zealand.
Hiện tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 36 thế giới và được đánh giá cao hơn Ấn Độ (hạng 67 thế giới). Thầy trò HLV Mai Đức Chung được kỳ vọng sẽ có chiến thắng trong ngày ra quân để tạo động lực tiến xa tại giải đấu.
Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng 2 lần chạm trán Ấn Độ tại Asian Cup và đều giành chiến thắng (3 - 0 và 2 - 1). Tuy nhiên, đây là giai đoạn mà tuyển nữ Việt Nam đang có sự trẻ hóa lực lượng, trong khi Ấn Độ chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt được những kết quả khả quan trong đợt tập huấn tại Australia.
Từ tháng 1/2026, đội tuyển Ấn Độ được dẫn dắt bởi HLV Amelia Valverde. Nhà cầm quân này từng có kinh nghiệm đưa Costa Rica tham dự World Cup, song thời gian làm việc cùng đội bóng Nam Á chưa dài, đặt ra yêu cầu nhanh chóng ổn định bộ khung trước giải.
Ấn Độ cũng đang trong quá trình trẻ hóa khi gần một nửa lực lượng dưới 23 tuổi. Đây là bước chuyển trong chiến lược dài hạn của Liên đoàn bóng đá Ấn Độ nhằm xây dựng thế hệ kế cận.
Ấn Độ chịu tổn thất khi tiền vệ trụ cột Anju Tamang không thể tham dự vì chấn thương. Cầu thủ này đã ghi được 15 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống vận hành lối chơi.
Sự vắng mặt của Tamang buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh phương án chiến thuật, đồng thời trao cơ hội nhiều hơn cho các gương mặt khác trên hàng công. HLV Ameilia Valverda chỉ giữ lại 7 cầu thủ từng dự Asian Cup nữ 2022. Trong đội hình đến Australia lần này, Ấn Độ có 6 cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong đó đáng chú ý là tiền vệ Aveka Singh đang thi đấu cho CLB Naestved HG (Đan Mạch). Hay tiền đạo 25 tuổi Manisha Kalyan, người đang thi đấu cho Alianza Lima (Peru). Đây là cầu thủ Ấn Độ đầu tiên thi đấu tại UEFA Champions League nữ.
Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tham dự giải năm nay có độ tuổi trung bình 28,6, độ tuổi trung bình cao nhất giải. Điều đó phần nào cho thấy chiều sâu kinh nghiệm. Nhiều cầu thủ từng tham dự các kỳ Asian Cup và World Cup trước đó, tạo nền tảng ổn định về tâm lý thi đấu.
Asian Cup 2026 cũng là vòng loại cho World Cup nữ 2027. Ngoài 6 suất trực tiếp, châu Á còn có 2 đại diện dự vòng play-off liên lục địa, tranh tài cùng những đội ở các châu lục khác. Có thể thấy, 12 đội dự giải bóng đá nữ châu Á 2026 thì 50% trong số này sẽ giành vé dự World Cup 2027. Đây là tỷ lệ khá cao khiến mọi đội bóng đều có quyền mơ ước. Cửa giành vé dự World Cup 2027 của đội tuyển nữ Việt Nam được nhận định là khả thi.
Ở vòng bảng Asian Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản. Theo thể thức, 2 đội đầu bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết.
Khả năng Việt Nam có được điểm trước đội đang xếp hạng 8 thế giới và chưa từng rời khỏi Top 4 châu lục trong 40 năm qua là Nhật Bản rất khó xảy ra. Đại diện xứ sở mặt trời mọc không chỉ vượt trội về đẳng cấp mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu lần này. Vì thế, các cô gái Việt Nam cần phải hướng đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ấn Độ và Đài Loan để có thể kết thúc ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 bảng đấu.
Trận gặp Ấn Độ được xem là bước khởi đầu quan trọng cho mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam. Việc giành kết quả thuận lợi ngay lượt đầu sẽ tạo lợi thế đáng kể trong cục diện bảng C.
Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 4/3.
Nhiệm vụ của tuyển nữ Việt Nam lần này được nhận định là khá khó khăn. Bởi cả Ấn Độ và Đài Loan đều có sự tiến bộ trong thời gian qua và chuẩn bị kỹ càng cho giải châu Á lần này.
Sau lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup nữ 2023 tại Australia - New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất nóng lòng viết tiếp giấc mơ World Cup.
Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 7/3 và Nhật Bản (10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia.