04:05 13/04/2018

Tuyển nữ Việt Nam ‘quyết chiến’ Hàn Quốc

Tối nay (13/4), tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối vòng bảng B với đội tuyển nữ Hàn Quốc tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 trên sân King Abdullah II (Jordan). Muốn được đá play-off giành vé dự World Cup 2019, tuyển Việt Nam phải thắng mới có thể đạt được mục tiêu.

Hai trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Australia tại bảng B khiến cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam nhỏ đi rất nhiều, nhất là khi đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung lại là tuyển nữ Hàn Quốc (thứ hạng 16 thế giới). Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ quyết định đến con đường tới Pháp tham dự World Cup 2019.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ phải chơi “canh bạc tất tay” với Hàn Quốc. Đội bóng nữ xứ sở Kim chi có trình độ cao hơn so đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng so sánh với Nhật Bản và Australia, thì Hàn Quốc là “gần tầm với” nhất đối với đoàn quân của ông Mai Đức Chung.

Nhận định về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Các cầu thủ Hàn Quốc có nền tảng thể lực rất tốt, họ có thể chống chọi với bóng đá trình độ cao hơn như đội Australia và Nhật Bản, chơi giằng co và cầm hòa 2 đối thủ này. Nhìn chung lối đá của Hàn Quốc không cầu kì, rất đơn giản. Việt Nam sẽ hạn chế tối đa lối chơi bóng bổng của đối phương. Nếu giành chiến thắng, nữ Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích, nhưng tôi không đặt nặng sức ép lên học trò”.

Hàn Quốc là đối thủ không xa lạ với đội tuyển nữ Việt Nam vì những năm gần đây, tuyển nữ luôn tìm đến Hàn Quốc để tập huấn cọ sát và thường thua với tỷ số đậm.

Hiện Australia đang tạm giành ngôi nhất bảng với 4 điểm, xếp trên Nhật Bản (cùng điểm, kém chỉ số phụ). Trong khi tuyển Việt Nam (0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -12) đứng cuối bảng, sau Hàn Quốc (2 điểm). Cuộc cạnh tranh 2 tấm vé chắc suất đi tiếp sẽ chỉ còn 3 cái tên gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi đó tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Hàn Quốc để giành vị trí thứ 3. Nếu thành công, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ là đại diện bảng B đá trận play-off tranh tấm vé thứ 5 đại diện châu Á dự World Cup nữ 2019.

Với tinh thần cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, đội tuyển nữ Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ làm điều kỳ diệu trước Hàn Quốc.

Ở bảng A đã xác định được đội bóng đi tiếp là đôi tuyển nữ Trung Quốc với 6 điểm sau 2 vòng đấu. Đối thủ ở vòng đấu cuối cùng của Trung Quốc là đội tuyển Jordan, đội bóng đang xếp cuối bảng và chưa có được điểm nào. Do vậy, ở cuộc chạm trán tới đây với Jordan, Trung Quốc chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng.

Vị trí nhì bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Thái Lan và Philippines khi cùng có được 3 điểm sau 2 lượt trận. Ở trận đấu này, tuyển nữ Thái Lan đang có được lợi thế lớn khi hơn về hiệu số so với đối thủ. Do vậy, đại diện xứ Chùa Vàng chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng trong.

Theo điều lệ của giải, 2 đội bóng dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết giải và sẽ có vé tham dự VCK World Cup nữ 2019. Hai đội đứng thứ 3 của hai bảng A và B sẽ đá play-off, đội thắng sẽ giành tấm vé thứ 5 và cũng là tấm vé cuối cùng của châu Á tới Pháp.

“Hàn Quốc là đội bóng “cửa trên” so với Việt Nam. Bất luận kết quả thế nào, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân với tinh thần tốt nhất và tiếp tục thi đấu quả cảm, cống hiến” - HLV Mai Đức Chung.


L.Sơn/Báo Tin tức