03:18 18/03/2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng hàng chục tỷ đồng từ FIFA sau chiến công lịch sử dự World Cup

FIFA đã công bố khoản tiền thưởng khổng lồ của các đội tuyển dự World Cup nữ 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nhận mưa tiền thưởng khi tham dự giải đấu ở Australia và New Zealand.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng khoảng 1,5 triệu USD - 1,875 triệu USD ngay cả khi dừng chân tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Ảnh: VFF

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino phát biểu trong đại hội FIFA lần thứ 73 ở Rwanda rằng tiền thưởng cho các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023 sẽ tăng 300% lên 110 triệu USD.

Bên cạnh đó, sẽ có 30 triệu USD khác được phân bổ cho công tác chuẩn bị World Cup nữ 2023 và 11 triệu USD cho các CLB có cầu thủ tham dự giải đấu ở Australia và New Zealand.

Hiện tại, vẫn chưa rõ số tiền thưởng của World Cup nữ 2023 sẽ được xác định như thế nào. Tuy nhiên theo ước tính, tuyển nữ Việt Nam có thể nhận được từ 1,5 triệu USD (35,3 tỷ đồng) đến 1,875 triệu USD (44,2 tỷ đồng) ngay cả trong trường hợp thầy trò HLV Mai Đức Chung dừng chân ở vòng bảng.

Được biết, khoản tiền thưởng mà FIFA chi cho World Cup nữ 2023 vẫn ít hơn rất nhiều so với tiền thưởng World Cup 2022. FIFA bỏ ra 440 triệu USD cho giải đấu tại Qatar, tức gấp 4 lần so với tiền thưởng của World Cup nữ 2023.

Mặc dù được tổ chức từ năm 1991 nhưng chỉ đến năm 2007, World Cup nữ mới được phân bổ một số tiền thưởng nhất định. Kể từ đó, khoản tiền thưởng mà FIFA chi cho giải đấu này đã tăng lên đáng kể.

Ở World Cup nữ 2007, tiền thưởng là 5,8 triệu USD. Đến World Cup nữ 2011, FIFA nâng tiền thưởng lên con số 15 triệu USD. 4 năm sau, khoản tiền thưởng tăng gấp đôi, lên tới 30 triệu USD. Và tại World Cup nữ 2023, khoản tiền thưởng tăng chóng mặt khi ở mức 110 triệu USD.

Trong đại hội FIFA vừa qua, ông Gianni Infantino không hài lòng khi nhiều đài truyền hình đưa ra mức giá thấp hơn 100% để sở hữu bản quyền World Cup nữ 2023. "Chà, hãy đề nghị chúng tôi mức giá thấp hơn 20%, 50% chứ không phải ít hơn 100%. Chúng tôi không thể bán bản quyền phát sóng World Cup nữ với con số ít như vậy", ông Infantino trả lời.

Tại World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup.

Theo Thethaovanhoa.vn