09:06 24/09/2014

Tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại tứ kết

Chiều 23/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp ở ASIAD 17 là Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5 - 0. Với kết quả này, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại tứ kết.

Chiều 23/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp ở ASIAD 17 là Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5 - 0. Với kết quả này, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại tứ kết.

 

Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan tại tứ kết.Ảnh: CTV


Thua thiệt về thể hình, nhưng kỹ thuật cá nhân tốt chính là ưu điểm của đội tuyển nữ Việt Nam. Các học trò ông Mai Đức Chung tỏ ra khá nhuần nhuyễn với lối chơi phối hợp nhỏ, ít chạm. HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò hạn chế chuyền dài và chơi bóng bổng, dùng các pha phối hợp nhanh ở cự ly ngắn để tiếp cận khung thành đối phương.


Phút thứ 4 của trận đấu, Wong So Ha đã đánh đầu phản lưới nhà sau quả tạt từ bên cánh trái.


Có bàn thắng sớm, tuyển nữ Việt Nam hưng phấn tinh thần, liên tiếp tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Phút 33 tuyển nữ Việt Nam có được bàn thắng thứ hai khi hậu vệ Y.He bên phía Hong Kong phạm lỗi với Nguyễn Thị Nguyệt trong vòng cấm và trên chấm 11m và Hải Hòa đã thực hiện thành công. Và ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Nguyễn Thị Xuyến tiếp tục nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Việt Nam cũng từ pha đá phạt 11m.


Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đã có những sự điều chỉnh nhằm chuẩn bị nhân lực cho những trận đấu tiếp theo, khi rút Hải Hòa, Minh Nguyệt ra. Thế trận trên sân vẫn thuộc về các tuyển nữ Việt Nam và các cô gái của chúng ta ghi tiếp thêm 2 bàn thắng nữa, hoàn tất chiến thắng đậm đà 5 - 0.
Với 3 điểm có được, đội tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng C, sẽ gặp Thái Lan (nhì bảng A) ở tứ kết ngày 26/9 tới đây.

 

Lê Sơn