01:06 27/01/2022

Tuyển Nữ Việt Nam đón tin vui trước trận quyết đấu tranh suất vào tứ kết với Myanmar

Tính đến sáng 27/1, tuyển nữ Việt Nam có thêm một cầu thủ nữa từ Tây Ban Nha đã kịp có mặt tại khách sạn Ramada Mumbai (Ấn Độ), 2 cầu thủ khác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 để cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ lượt cuối bảng C vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á (ASIAN Cup) 2022, sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 27/1.

Chú thích ảnh
Các nữ cầu thủ miệt mài luyện tập để đạt mục tiêu chiến thắng cho lượt trận cuối vòng bảng ASIAN Cup 2022.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã di chuyển từ thành phố Pune lên Mumbai và kịp có chuyến thăm sân thi đấu chính thức, cách khách sạn Ramada nơi đội đóng quân gần 30 phút ngồi ô tô.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Myanmar, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ ra sân tập vào khung giờ thi đấu (13 giờ 30, giờ địa phương) để làm quen thời tiết. Cùng thời điểm này, trận đấu còn lại tại bảng C giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ diễn ra tại Pune.

Về mặt lực lượng, Bích Thùy và Hoàng Quỳnh cũng có kết quả âm tính trở lại sau khi được lấy mẫu xét nghiệm tại khách sạn ngày 26/1. Như vậy, HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm lực lượng bổ sung cho trận đấu với Myanmar.

Vào lúc 13 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 27/1, đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt đấu cuối bảng C gặp Myanmar. Huỳnh Như và đồng đội sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ với quyết tâm cao nhất, giành chiến thắng và 3 điểm tuyệt đối, mở ra cánh cửa đi tiếp vào vòng tứ kết.

Thêm một tin vui nữa đến với tuyển Việt Nam là trong lượt trận cuối bảng A, tuyển nữ Đài Loan thắng đậm nữ Iran 5 - 0 để giành vị trí thứ 2 chung cuộc bảng A và lọt vào tứ kết. Trong khi đó, nữ Iran đứng thứ 3 chung cuộc với thành tích 0 điểm và hiệu số -12 nên gần như chắc chắn sẽ bị loại dù hai bảng B,C còn chưa diễn ra, bởi lẽ thành tích như vậy không thể giúp họ cạnh tranh được 1/2 suất vé vớt vào tứ kết dành cho đội xếp hạng 3.

Chiến thắng của nữ Đài Loan cũng mang đến niềm vui cho nữ Việt Nam bởi cửa vào tứ kết đang quá rộng mở. Ở lượt cuối, chỉ cần thầy trò HLV Mai Đức Chung không thua Myanmar là chắc chắn đứng thứ 3 bảng C đồng thời chắc chắn xếp trên nữ Iran khi so sánh các đội thứ 3 với nhau nhờ hiệu số tốt hơn.

Trước đó, đội chủ nhà Ấn Độ bất ngờ xin rút lui khỏi giải trước lượt trận thứ hai do không đủ tối thiểu 13 cầu thủ đăng ký thi đấu do ảnh hưởng của COVID-19. Điều này cũng đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ. Đặc biệt, việc Ấn Độ rút lui khỏi giải không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới các đội trong bảng A mà còn gián tiếp ảnh hưởng không nhỏ tới các bảng khác, cách thức tính điểm và việc lựa chọn hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Phát biểu về trận đấu gặp Myanmar, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Còn một trận đấu gặp Myanmar là đối thủ có trình độ tương đương ở khu vực Đông Nam Á, tất nhiên Myanmar may mắn hơn chúng tôi khi không bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình ở trận đấu cuối này. Rõ ràng, trình độ hai đội tương đương và chắc chắn Myanmar sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ có đấu pháp cụ thể ở trận đấu này. Sau hai trận đấu vừa qua, tôi hy vọng các cầu thủ tiếp tục lấy lại sức lực, tập trung cho trận đấu cuối.”

L. Sơn/Báo Tin tức