09:15 27/09/2021

Tuyển nữ Việt Nam đã xác định được trình độ của đối thủ tuyển nữ Tajikistan

Nhận xét về tuyển nữ Tajikistan sau khi theo dõi trận đấu giữa chủ nhà với tuyển nữ Maldives trong khuôn khổ vòng loại bảng B giải Vô địch nữ châu Á (Asian Cup) 2022 chiều 26/9, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Đối thủ Tajikistan có tầm vóc cao lớn, nhưng kỹ thuật trung bình”.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung muốn các cầu thủ giữ tinh thần thoải mái, tự tin nhưng không chủ quan sau chiến thắng 16 - 0 trước tuyển Maldives. Ảnh VFF

Sau khi dự khán trận đấu giữa Tajikistan và Maldives, HLV trưởng Mai Đức Chung bước đầu đã có nhận định về đội chủ nhà. Theo đó, ông đánh giá các cầu thủ Tajikistan có tầm vóc cao lớn, nhất là hàng hậu vệ, có thể bởi Tajikistan thuộc Liên Xô cũ, châu Âu.

“Họ chơi bóng dài, bóng bổng khá tốt và chủ yếu tấn công trung lộ. Mặc dù vậy, kỹ thuật chơi bóng của các cầu thủ Tajikistan chỉ ở mức trung bình, nếu không muốn nói hơi cứng một chút. Đội chủ nhà Tajikistan chọn đội hình chiến thuật 4-4-2 để thi đấu với Maldives, dựa vào hai tiền đạo ở trên có tốc độ nhanh để đua bóng với đối phương” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Sau chiến thắng 16 - 0 ở trận ra quân trước Maldives, HLV Mai Đức Chung muốn các cầu thủ giữ tinh thần thoải mái, tự tin nhưng không chủ quan trước trận đấu sắp tới. Trước khi đến với giải Asian Cup nữ 2022, tuyển Tajikistan vẫn còn là một ẩn số với tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 28/9 đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trên sân chính Republican.

Vào lúc 20 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 29/9, đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối của bảng B vòng loại Giải bóng đá Nữ vô địch châu Á 2022 gặp chủ nhà Tajikistan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tạm dẫn đầu với ưu thế hiệu số bàn thắng - thua. Để giành vé đi tiếp, Huỳnh Như cùng toàn đội tiếp tục đặt mục tiêu có 3 điểm tuyệt đối.

Trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.

Minh Tuệ/Báo Tin tức