02:12 08/02/2020

Tuyển nữ Hàn Quốc - Việt Nam: Phân định ngôi nhất bảng

Tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở lượt trận cuối bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động World Cup Jeju vào ngày 9/2. Trận đấu giữa hai đội sẽ xác định ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam tự tin trước đối thủ lớn Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020 môn bóng đá nữ đã ngã ngũ. Tuyển nữ Hàn Quốc và tuyển nữ Việt Nam đã cùng giành vé đi tiếp sau khi thắng các cô gái Myanmar để vào vòng loại cuối cùng sớm trước một lượt trận. Trận đấu tới đây sẽ quyết định vị trí nhất bảng và chỉ phải đối đầu đội xếp nhì bảng B, do đó, tuyển nữ Hàn Quốc chắc chắn sẽ thi đấu quyết tâm trước tuyển nữ Việt Nam.

Ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Kim Chi còn có thành tích đối đầu vượt trội. Trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất, tuyển nữ Hàn Quốc toàn thắng. Họ ghi đến 32 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Thống kê này cho thấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn ở trận đấu này.

Trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng khi 2 tuyển thủ Huỳnh Như và Bích Thùy dính chấn thương. Nếu như đội trưởng Huỳnh Như gặp chấn thương lật cổ chân thì Bích Thùy bị dập ngón chân. Huỳnh Như là vị trí trọng yếu ở khu vực giữa sân, còn vị trí hậu vệ biên trái của Bích Thùy cũng rất quan trọng vì hiện tại tuyển nữ đang thiếu nhân tố để thay thế.

Bị đánh giá yếu hơn nhưng theo HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam sẽ có kết quả khả quan hơn nếu như có đấu pháp hợp lý trong cuộc đối đầu này: "Chúng ta có trình độ thấp hơn đối phương. Chúng ta biết mình biết ta. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chặt chờ cơ hội phản công, thi đấu áp sát và đưa bóng thật nhanh lên phía trên”.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Hàn Quốc đã vươn tầm thế giới. Ảnh: KFA
"Việc vào được vòng play-off tranh vé dự Olympic lần đầu tiên trong lịch sử là một thành tích lớn. Trận đấu với Hàn Quốc sẽ xác định ngôi đầu bảng. Họ từng tham dự World Cup nên trình độ của họ đã ở tầm thế giới, vượt ra khỏi châu lục. Đây là đội bóng rất mạnh với một loạt các ngôi sao đang chơi tại châu Âu. Trong bóng đá, chúng ta không thể nói trước được điều gì. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm hết sức có thể để giành kết quả tốt nhất” - HLV Mai Đức Chung.

Cũng theo HLV Mai Đức Chung, trận thắng Myanmar giúp các cầu thủ Việt Nam có tâm lý rất tốt, sự hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu với tuyển nữ Hàn Quốc.

Với sức mạnh vượt trội, không bất ngờ khi tuyển nữ Hàn Quốc có được kết quả thuận lợi trước tuyển nữ Việt Nam và đảm bảo ngôi đầu bảng. Và nếu đứng nhì bảng A, Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng B ở vòng play-off để tranh tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Do bảng B phải lùi lại vì dịch virus Corona nên ngày 12/2 tới, trận đấu cuối cùng của bảng này giữa Australia và Trung Quốc mới diễn ra, khi đó mới có thể xác định được đối thủ ở trận play-off của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng được coi là trận đấu có ý nghĩa xác định 2 vị trí nhất nhì của bảng này bởi đẳng cấp của 2 đội này vượt trội hơn hẳn so với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan nên bất ngờ khó xảy ra. Trong khi đó, với tư cách là đội chủ nhà nên Australia được đánh giá có nhiều ưu thế hơn so với Trung Quốc. Vì thế, khả năng đội tuyển nữ Việt Nam gặp Australia ở vòng đấu play-off là rất lớn.

Ở vòng play-off, 4 đội được chia thành 2 cặp để thi đấu theo thể thức lượt đi và về, 2 đội chiến thắng sẽ có vé Olympic 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận play-off vòng loại Olympic nữ Tokyo 2020 theo hình thức sân nhà sân khách, bất chấp kết quả trận gặp Hàn Quốc. Loạt đấu sẽ diễn ra ngày 6/3 và ngày 11/3.

Nếu giành chiến thắng trước đội chủ nhà ở trận đấu ngày 9/2, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu với đội nhì bảng B trên sân nhà vào 6/3. Còn nếu để thua đội bóng xứ sở Kim Chi, các cô gái áo đỏ sẽ phải hành quân tới sân khách gặp đội nhất bảng B và thi đấu ở sân nhà vào ngày 11/3. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ địa điểm thi đấu trận đấu này.

Nhiều khả năng sân vận động Mỹ Đình sẽ được chọn để tổ chức trận đấu này. Sở dĩ có điều này bởi hệ thống giải quốc gia bị lùi lại tới đầu tháng 3 khiến cho các sân có quy mô vừa phải như: Hàng Đẫy, Thống Nhất, Lạch Tray được dành để tổ chức V-League 2020.

Trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam chưa từng thi đấu một trận đấu chính thức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở SEA Games 2003, tổ chức tại Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải thi đấu trận chung kết trên sân vận động Lạch Tray.
L. Sơn/Báo Tin tức