03:08 06/03/2020

Tuyển nữ Australia - Tuyển nữ Việt Nam: Mở cánh cổng kỳ tích tới sân chơi Olympic

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào một trận play-off Olympic. Nay các cô gái áo đỏ quyết tâm mở cánh cổng kỳ tích để đến với sân chơi Thế vận hội.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam trước cánh cổng lịch sử bước vào sân chơi Thế vận hội. Ảnh: TTXVN

Vào lúc 14 giờ 30 phút hôm nay (6/3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu trận play-off lượt đi tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 gặp đội tuyển nữ Australia. Đây là một thách thức cực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi phải làm khách của đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều về trình độ và đẳng cấp.

Mục tiêu lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong năm nay chính là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Giờ thì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đi tới vòng loại cuối cùng, khi tấm vé góp mặt tại Thế vận hội đã ở trước mặt.

"Vật cản" cuối cùng ngăn cách tuyển nữ Việt Nam đến với tấm vé lịch sử đó là "chị cả" Australia - đội bóng nữ số 1 châu Á hiện nay.

Tuyển nữ Australia dẫn đầu vòng loại tại bảng B với 7 điểm. Còn Việt Nam đứng thứ 2 bảng A với 3 điểm, sau khi thắng Myanmar 1-0 và thua Hàn Quốc 0-3. Trên bảng xếp hạng thế giới, Australia đứng hạng 7, còn Việt Nam xếp vị trí 32.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Australia là rào cản lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: AFC

Chuẩn bị cho trận play-off lượt đi, đội chủ nhà giữ nguyên lực lượng so với ở vòng loại. Họ triệu tập đến 4 cầu thủ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Anh, những ngôi sao sáng nhất của Australia đều được HLV Ante Milicic gọi về. Rõ ràng, đội bóng từng dự World Cup 2019 không chủ quan trước thầy trò ông Mai Đức Chung, dù kết quả đối đầu vượt trội. Đồng thời, với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp hơn hẳn, đội chủ nhà Australia hướng đến một chiến thắng đậm để giành lợi thế ở trận lượt về.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu lượt đi giữa đội tuyển nữ Australia và Việt Nam vòng play-off Olympic 2020, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn tiết lộ mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là học hỏi và hạn chế bàn thua. Theo ông Chung nhận định, Australia là một đối thủ rất mạnh và chuyến làm khách lần này đội bóng của ông sẽ thi đấu với một tinh thần học hỏi, đồng thời cũng sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam có kết quả không tốt trước Australia trong những lần trước đây. Ảnh: AFC

Cũng theo HLV Mai Đức Chung, trước một đối thủ quá mạnh và vượt trội về trình độ, đẳng cấp, mục tiêu của đội bóng là bảo toàn lực lượng và hạn chế bàn thua, tránh bị thẻ vàng.

Toàn đội đều nhìn nhận sự thua thiệt cả thể hình, thể lực, khả năng chơi bóng và kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao của mình so với đối thủ. Nhưng tinh thần là thứ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung có "thừa". Vẫn biết người ta không thể chỉ đá bóng bằng tinh thần và năng lực mới là nhân tố cốt lõi quyết định chiến thắng.

Nhưng với những gì tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện trong quá trình chuẩn bị của mình, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền tin tưởng các cô gái của mình có thể làm nên điều kỳ diệu.

Phát biểu trước trận đấu:
“Australia là một đối thủ rất mạnh mà chúng tôi đã biết và xác định được từ trước. Chúng tôi cùng đánh giá rất cao đội Australia. Họ có một nền tảng về thể lực, tầm vóc rất tốt, đồng thời chuyên môn hơn hẳn. Hiện Australia đang đứng thứ 7 trên thế giới, từng dự World Cup rất nhiều và những cơ hội đối đầu với họ thực sự rất quý. Chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, hạn chế các đợt tấn công dâng cao đội hình, tận dụng thời cơ phản công nhanh” - HLV Mai Đức Chung.

“Việt Nam là đội bóng có kỹ thuật rất tốt. Họ đã tiến bộ rất nhanh trong vài năm gần đây. Việc thi đấu trận lượt đi trên sân nhà rất quan trọng với chúng tôi. Australia phải chơi tốt, không được để thủng lưới và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra” - HLV Ante Milicic.

Lịch thi đấu play-off:
-Lượt đi (14 giờ 30 ngày 6/3): Australia - Việt Nam (SVĐ McDonald Jones, Newcastle)
-Lượt về (18 giờ ngày 11/3): Việt Nam - Australia (SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh)

-Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Australia toàn thắng, ghi được 40 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

- Trong lần gặp nhau cuối cùng của 2 đội tại AFC Women’s Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận 8 bàn thua.

-Trong lần làm khách năm 2015 trên sân Australia, tuyển Việt Nam thua đối thủ này đến 0-11.
L. Sơn/Báo Tin tức