11:07 11/11/2017

Tuyển Italy đối mặt với nguy cơ xem World Cup 2018 qua màn hình tivi

Thất bại 0 - 1 trước Thụy Điển ở trận cầu tâm điểm loạt trận play-off lượt đi tranh vé dự World Cup 2018 đang khiến các cầu thủ Italy đối mặt với nguy cơ ở nhà xem World Cup.

Johansson ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế cho đội tuyển Thụy Điển. Ảnh: EPA

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 61, sau một pha dàn xếp ném biên bên cánh phải. Hậu vệ Italy phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho cầu thủ mới vào sân thay người Jakob Johansson băng vào tung cú vô-lê. May mắn cho đội chủ nhà là bóng sau đó chạm chân một cầu thủ Italy đổi hướng khiến thủ môn giàu kinh nghiệm Buffon cũng không thể cản phá.

Niềm vui của các cầu thủ Thụy Điển. Ảnh: DM

Sau bàn thua, Italy vùng lên mạnh mẽ hòng san bằng cách biệt. Nhưng hàng thủ Thụy Điển đã chủ động lùi về phần sân nhà bảo toàn tỷ số thành công.

Trận đấu này, HLV Gian Piero Ventura bên phía Italy đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Với thực lực được đánh giá cao hơn Thụy Điển, nên dù phải thi đấu trên sân khách, đoàn quân áo Thiên thanh vẫn là là chủ động nắm giữ thế trận khi có tỷ lệ cầm bóng tớ 65% và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu vô duyên, các học trò HLV Ventura đã liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến họ gặp nhiều khó khăn.

Thày trò Jose Mourinho và Zlatan Ibrahimovic cũng đến xem trận đấu này. Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, Thụy Điển đã tạo được chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân San Siro vào ngày 14/11 tới. Trong khi đó, tuyển Italy buộc phải thắng lại với cách biệt 2 bàn trong trận lượt về trên sân nhà mới có vé đến Nga tham dự VCK World Cup vào hè năm sau.

Minh Đăng/Báo Tin Tức