11:23 18/11/2012

Tuyên dương các nhà “sáng tạo trẻ” toàn quốc

Tối 18/11, trong khuôn khổ Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương 45 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc;

Tối 18/11, trong khuôn khổ Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương 45 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc; 77 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ nhất và 10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX.


 

Tuyên dương những công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2007-2012.

Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.


Tại lễ tuyên dương, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” lần đầu tiên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho thanh niên khối công chức, viên chức nhằm ghi nhận sự nỗ lực; tinh thần xung kích, khả năng sáng tạo; tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Ban tổ chức Festival đã nhận được 232 hồ sơ đề cử của 60 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 77 tấm gương tiêu biểu đã được chọn để trao tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ nhất. Điển hình trong các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi là cô giáo Đoàn Thị Hồng Minh với nhiều sáng kiến trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp II - III Yên Minh, Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc; bác sỹ trẻ Phan Đình Thảo với việc hiện thực hóa ý tưởng tổ chức những đoàn khám bệnh trực tiếp tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đưa hơn 500 trẻ em bệnh nặng về Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật trong 2 năm qua; giám đốc trẻ Nguyễn Vũ Thịnh của Nông trường cao su Bachiang trên đất nước bạn Lào thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam luôn xác định trồng cao su trên đất nước bạn Lào không chỉ vì lợi ích kinh tế, mà cao hơn là giúp đỡ nhân dân Lào anh em tại địa phương có thể cải thiện cuộc sống, làm cho mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt ngày càng phát triển…


Tại lễ tuyên dương, các đại biểu cùng thanh niên cả nước đã gửi thông điệp “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Festival tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.


lTrước đó, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gặp 132 đại biểu được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương thành tích của các đại biểu tham dự Festival, đặc biệt là các đại biểu được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V. Đây là những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Việt Nam xung kích trong sáng tạo, nghiên cứu khoa học, có những phát minh, sáng chế cải tiến quy trình, làm chủ khoa học kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất...


Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn thanh niên tiêu biểu trong phong trào Sáng tạo trẻ tiếp tục nắm vững thời cơ, thách thức, ra sức rèn luyện, học tập, lao động, sáng tạo, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành các mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đặt ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.


Quỳnh Hoa