03:18 25/03/2021

Tuyên dương các chi đoàn và bí thư chi đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương các bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2021, lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống; tôn vinh, tri ân các cán bộ Đoàn của Khối các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ; cổ vũ, động viên kịp thời đoàn viên, thanh niên trong Khối tiếp tục cống hiến sức trẻ cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo ông Huỳnh Tấn Việt, cùng với tuổi trẻ cả nước, trong những năm qua, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã triển khai nhiều chương trình, đề án làm tiền đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, tạo nguồn cán bộ đắc lực cho Đảng. Nhiều thế hệ thanh niên đã trưởng thành từ môi trường công tác Đoàn, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, được tín nhiệm giới thiệu đảm nhận những vị trí công tác chủ chốt tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan ở cấp Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, để phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn viên, thanh niên trong Khối cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện phẩm chất của thanh niên thời đại mới với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; tiên phong đi đầu trong đảm nhận những lĩnh vực mới, nhiệm vụ khó nhằm tạo ra những nội dung, giá trị mang tính dẫn dắt, định hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước...

Tổ chức Đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương cần triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chú trọng yếu tố đặc thù và thế mạnh của Khối, đặc biệt tập trung phát huy trí tuệ, chất xám, tính xung kích, khát vọng cống hiến của đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức trẻ hiện đang công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển toàn diện.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; những thành tích mà tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đạt được thời gian qua, tiêu biểu như trong các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", các chương trình tình nguyện "Hành trình tri ân", "Hành trình tình nguyện", "Giọt hồng trao em", "Tiếp sức bà con nông dân tiêu thụ nông sản", "Nâng bước em đến trường"...

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu. Ảnh: Minh Đức/ TTXVN

Những năm gần đây, chất lượng công tác Đoàn, xây dựng tổ chức, đoàn cơ sở, chi đoàn trong Khối đạt nhiều dấu ấn quan trọng, thể hiện qua các mô hình "Chi đoàn 3 số 1", "Chi đoàn 3 tốt", "Chi đoàn 5 tốt", "Chi đoàn thanh vận khéo"... Số lượng chi đoàn trong các cơ quan hành chính tổ chức sinh hoạt gắn với các hoạt động giáo dục, chuyên môn của cơ quan, đơn vị ngày càng tăng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao cho đại diện Chi đoàn Ban biên tập Tin Thế giới (Thông tấn xã Việt Nam) và Chi đoàn Viện Khoa học Vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) bằng khen và cờ của Trung ương Đoàn khen thưởng Chi đoàn vững mạnh toàn quốc năm 2021. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhân dịp này, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương hai chi đoàn mạnh cấp toàn quốc, gồm Chi đoàn Ban biên tập tin Thế giới (Thông tấn xã Việt Nam) và Chi đoàn Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen Bí thư chi đoàn giỏi toàn quốc tại buổi lễ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Như, Bí thư Chi đoàn báo Tin tức vinh dự nhận Bằng khen Bí thư chi đoàn giỏi toàn quốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ngoài ra, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cũng tuyên dương 17 bí thư chi đoàn tiêu biểu cấp toàn quốc, 43 bí thư chi đoàn tiêu biểu cấp Khối vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Việc tuyên dương các gương bí thư chi đoàn góp phần động viên, tạo động lực để đội ngũ bí thư chi đoàn phấn đấu rèn luyện, vươn lên trong quá trình công tác, học tập, thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Hiền Hạnh (TTXVN)