09:22 30/09/2017

Tuyên dương 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc

Tối 30/9 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ tuyên dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đây là hoạt động nhằm góp phần đẩy mạnh các chương trình công tác Đoàn và phong trào trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tôn vinh, khen thưởng những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức có giải pháp, mô hình, cách làm hay với nhiều sáng kiến thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, mang lại hiệu quả trong công tác. Qua đó, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

45 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tuyên dương lần này là những đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, luôn có tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực trong tham mưu, đề xuất nhiều ý tưởng cho cơ quan, đơn vị; tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối, đạo đức công vụ chuẩn mực trong quá trình công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào xung kích, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ; kịp thời động viên các cá nhân tiêu biểu, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần phấn đấu của tuổi trẻ cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu với 45 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2017. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và chuyên môn cao, tận tụy phục vụ nhân dân là nhiệm vụ, chiến lược quan trọng, lâu dài của Đảng, Nhà nước ta. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, các bộ, ngành, cơ quan, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức gắn với chủ trương tinh giản biên chế theo định hướng đổi mới. Bên cạnh đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức, viên chức để giải quyết công việc nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả; xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức…

Qua ba lần tổ chức, đến nay đã có 192 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tuyên dương. Thông qua việc kết nối, nắm bắt từ cơ sở, các đoàn viên, thanh niên được tuyên dương khi trở về đơn vị đã có nhiều đóng góp tích cực, tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện góp phần hình thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại cơ quan, đơn vị.

Hiền Hạnh (TTXVN)