11:09 24/11/2012

Tuyên chiến với nạn lô đề

Tại thành phố Vinh hiện có trên 300 người bán số đề công khai và trên 40% đại lý bán vé xổ số có hoạt động số đề...

Tỉnh Nghệ An đang tập trung tuyên truyền để người dân thấy được tác hại của tệ nạn lô đề; đấu tranh phòng chống tệ nạn lợi dụng hoạt động xổ số kiến thiết để hoạt động số đề, gây phức tạp cho xã hội. Việc làm này cũng nhằm mục đích đưa xổ số kiến thiết hoạt động lành mạnh, đúng định hướng, góp phần tăng thu ngân sách để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội.

Tại Nghệ An, tệ nạn số đề đang hoạt động khắp các địa bàn trong tỉnh. Riêng tại thành phố Vinh hiện có trên 300 người bán số đề công khai và trên 40% đại lý bán vé xổ số có hoạt động số đề. Hoạt động số đề trên địa bàn tỉnh ngày càng tinh vi, phức tạp.

Chủ đề sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại và sử dụng một số đại lý bán vé xổ số để hoạt động số đề; xuất hiện cả tình trạng người bán đề đến tận nhà để phục vụ người chơi. Tệ nạn số đề phát triển đang kéo theo nhiều hệ quả xấu, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Từ năm 2009 đến nay, cơ quan công an Nghệ An đã bắt và xử lý trên 200 vụ hoạt động số đề.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do thủ tục ghi đề đơn giản, dễ thực hiện; chủ đề không phải nộp thuế nên trả hoa hồng cao cho người ghi đề; ý thức của người dân cho rằng chơi đề cũng là hình thức giải trí, không nhận thức được hành vi đánh đề cũng là đánh bạc, là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Trong khi đó, chủ đề và người ghi đề thường nhận thông tin qua nhắn tin và hủy ngay thông tin sau khi thanh toán nên khó phục hồi chứng cứ để xử lý; một số tài liệu thu thập được chưa được luật hóa nên không có giá trị làm chứng cứ để xử lý vụ án, công tác điều tra xử lý gặp khó khăn. Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức cho các đại lý bán vé xổ số ký cam kết không được tham gia hoạt động số đề; kiên quyết xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm.


TTXVN/ Tin Tức