Là một trong những nhóm môn được kỳ vọng góp công lớn giành huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam, đội tuyển bơi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho SEA Games 33 với mục tiêu giành từ 5 - 7 tấm Huy chương Vàng.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được kỳ vọng là một trong VĐV trụ cột mang huy chương về cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh (từ ngày 9 - 20/12) tại Thái Lan. Đây là kỳ đại hội được đánh giá sẽ có chất lượng chuyên môn cao, khi Thái Lan, Singapore và Philippines đều đầu tư mạnh mẽ cho bơi lội, với lực lượng trẻ đông đảo và đội ngũ chuyên gia hàng đầu.
Với tinh thần chủ động, khoa học và quyết tâm cao, toàn đội tuyển bơi Việt Nam hướng tới mục tiêu giành từ 5 đến 7 Huy chương Vàng, tiếp tục khẳng định vị thế của bơi Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Để chuẩn bị cho mục tiêu lớn trong năm, đội tuyển bơi quốc gia đã được tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng và chương trình huấn luyện nhằm đạt phong độ cao nhất trước ngày tranh tài. Đặc biệt, từ ngày 6/11 đội tuyển bơi Việt nam gồm 20 thành viên đã lên đường sang Trung Quốc để tham gia đợt tập huấn chuyên sâu, được xem là giai đoạn nước rút quyết định trước SEA Games 33.
Theo chia sẻ của bà Lê Thanh Huyền, phụ trách môn Bơi, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam: Đợt tập huấn tại Trung Quốc là cơ hội quan trọng giúp các vận động viên nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện tâm lý thi đấu. Các vận động viên được tập luyện trong điều kiện hiện đại, có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế, qua đó phân tích, điều chỉnh từng động tác để tối ưu hóa hiệu suất thi đấu.
Việc lựa chọn Nam Ninh - một trung tâm huấn luyện thể thao hàng đầu của Trung Quốc cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đối với bơi - môn thể thao được xem như “mỏ vàng” của Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games.
Đáng chú ý trong danh sách đội tuyển được cử đi tập huấn lần này để chuẩn bị cho SEA Games 33 có tên kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - vận động viên người Quảng Bình tiếp tục giữ vai trò trụ cột, là tấm gương về nghị lực, bản lĩnh và ý chí phấn đấu không ngừng. Bên cạnh đó, nhiều vận động viên trẻ như: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Thúy Hiền… đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc qua từng giải đấu.
Chuyến tập huấn này sẽ kéo dài đến ngày 5/12. Sau đó toàn đội trở về nước và ngày 7/12 sẽ lên đường sang Thái Lan tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Tuyển bơi Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào tranh tài từ ngày 10/12.
Chia sẻ với báo chí về mục tiêu và nhiệm vụ được giao tại SEA Games 33, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Mỗi kỳ SEA Games là một cột mốc thử thách đối với tôi. Năm nay, các đối thủ đều mạnh hơn, nên toàn đội phải tập trung tối đa. Đợt tập huấn tại Trung Quốc lần này sẽ giúp tôi cải thiện nhiều về kỹ thuật và sức bền. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt nhất, đáp lại niềm tin của người hâm mộ”.
Tinh thần quyết tâm và thái độ chuyên nghiệp của các tuyển thủ là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của thể thao Việt Nam, không chỉ hướng tới thành tích trước mắt, mà còn là hành trình khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.
Về mục tiêu thành tích của Bơi Việt Nam tại SEA Games 33 lần này, theo thông tin từ Cục Thể dục Thể thao, giới chuyên môn nhận định: Thực tế cho thấy, ở thời điểm hiện tại Bơi Việt Nam đang sở hữu lực lượng VĐV trẻ tài năng và nhiều VĐV trụ cột đang ở điểm rơi phong độ tốt. Nếu phát huy được điểm mạnh về sức bền và kỹ thuật, đặc biệt ở các nội dung trung bình và dài, đội tuyển bơi hoàn toàn có thể đạt hoặc vượt chỉ tiêu 7 Huy chương Vàng tại SEA Games 33.