Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố các vùng lãnh thổ thuộc “các nước cộng hòa nhân dân” tự xưng Donetsk và Lugansk sẽ “được giải phóng trong mọi trường hợp”.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 18/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 4/12 cho biết trong cuộc phỏng vấn với India Today, được các hãng tin nhà nước của Liên bang Nga, bao gồm TASS và RIA Novosti công bố một số trích đoạn vào ngày 4/12, Tổng thống Putin đã nhắc lại các tuyên bố lâu nay của Điện Kremlin về xung đột Ukraine.
Ông Putin nói rằng các vùng lãnh thổ của “các nước cộng hòa nhân dân” tự xưng Donetsk và Lugansk sẽ “được giải phóng trong mọi trường hợp”.
Liên bang Nga sẽ hoặc là chiếm được các vùng lãnh thổ đó bằng vũ lực, hoặc chứng kiến quân đội Ukraine rút lui.
Theo TASS, ông Putin đã nói rằng “Mọi thứ đang đi theo hướng đó” và cư dân ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã “bỏ phiếu cho độc lập”, đồng thời cáo buộc Ukraine từ chối rút quân.
Trong khi đó, theo trích dẫn từ RIA Novosti, nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã tuyên bố rằng: “Người ta không muốn sống với các người… hãy rút lực lượng của các người đi thì sẽ không có giao tranh. Không, họ lại chọn chiến đấu và giờ họ tự đẩy mình vào tình cảnh này”.
Cuộc gặp kéo dài năm giờ với phái đoàn Mỹ
Tổng thống Putin cũng bình luận về cuộc gặp gần đây với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stebe Witkoff, và Cố vấn Cấp cao Jared Kushner (con rể ông Trump), gọi cuộc thảo luận là “cần thiết và hữu ích”.
Ông Putin nói cuộc gặp kéo dài năm giờ vì hai bên xem xét “từng điểm” trong các đề xuất của Washington nhằm chấm dứt chiến sự và một số ý tưởng, theo ông Putin, là không thể chấp nhận được đối với Moskva.
TASS trích dẫn nội dung phỏng vấn cho biết ông Putin đã nói rằng: “Chúng tôi nói, được, điểm này chúng tôi có thể thảo luận, nhưng chúng tôi không thể đồng ý với điểm kia” và thừa nhận: “Đạt đồng thuận giữa các bên đang giao tranh không phải nhiệm vụ dễ dàng”.
Không hứng thú với việc quay lại G8
Khi được hỏi liệu Liên bang Nga có muốn tái gia nhập Nhóm G8 hay không, Tổng thống Putin trả lời: “Không” và lưu ý rằng ông đã giảm mức độ tham dự của mình từ trước khi Liên bang Nga bị đình chỉ.
“Tôi thực sự không hiểu vì sao G7 lại tự gọi mình là G7. ‘Vĩ đại’ ở chỗ nào?”, ông Putin nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên bang Nga vẫn gọi nhóm này là “một diễn đàn quan trọng” cho các cuộc thảo luận toàn cầu.
Theo báo The Kyiv Post, Tổng thống Putin đưa ra các bình luận nêu trên trước chuyến thăm Ấn Độ, bắt đầu vào ngày 4/12.
Một đề xuất theo đó Liên bang Nga sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass – bao gồm cả các vùng mà Liên bang Nga chưa kiểm soát – là một phần trong kế hoạch hòa bình mà chính quyền Trump đưa ra.
Ukraine đến nay vẫn bác bỏ mọi dàn xếp dựa trên việc nhượng lãnh thổ, và các quan chức phương Tây nhiều lần khẳng định những yêu cầu của Liên bang Nga là không thể chấp nhận được.